Duy Mạnh tố nhiều nghệ sĩ trong Showbiz Việt là `con nghiện cờ bạc, quyên góp từ thiện để trả nợ`

17:11 | 10/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Không chỉ đích danh một ai nhưng Duy Mạnh gây sốc khi tiết lộ để có thể trả khoản nợ vì cờ bạc, nhiều nghệ sĩ đã phải nghĩ ra mấy trò hô hào quyên góp từ thiện để trả nợ, bởi đây là cách dễ dàng nhất.

Nam ca sỹ Duy Mạnh "khơi lại" sức nóng của chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ đang là chủ đề bàn tán những ngày gần đây khi không ít người được cho là "ngâm" tiền từ thiện, từ thiện không minh bạch.

Giọng ca người Hải Phòng nói: những người làm công việc nghệ thuật thực thụ rất chăm chỉ. Họ không vỗ ngực, tự nhận mình là nghệ sĩ. Trong khi đó, nhiều thành phần "sống lươn lẹo, lừa dối khán giả" lại tự nhận mình là nghệ sĩ, lợi dụng sự nổi tiếng để hô hào quyên góp từ thiện bỏ túi riêng. Anh cho rằng hành động này chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Duy Mạnh tố nhiều nghệ sĩ trong Showbiz Việt là `con nghiện cờ bạc, quyên góp từ thiện để trả nợ` - ảnh 1

Status gây chú ú của Duy Mạnh

"Giới nào cũng vậy, cũng đều có người tốt và xấu, giới showbiz cũng vậy. Các bạn thấy đẹp đẽ khi các bạn thấy trên màn hình, trên truyền hình thôi. Chứ ngoài đời họ cũng rất là tầm thường! Họ không quá lung linh và hoàn hảo như các bạn thấy trên hình ảnh đâu".

Chưa hết, Duy Mạnh tiếp tục nói về vấn đề cờ bạc trong showbiz: "Tớ nói thật luôn trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều, rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ. Bởi vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ cờ bạc là dễ dàng nhất".

"Mà hầu hết tiền quyên góp từ thiện là tiền của người nghèo. Vì người nghèo họ dễ tin yêu nghệ sĩ nên mỗi người gửi vài trăm cho tới một vài triệu... Họ gửi vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ để nhờ nghệ sĩ làm từ thiện giùm. Họ cảm thấy hãnh diện và cảm thấy vui. Chính vì điều đó nên nhiều nghệ sĩ đã lợi dụng lòng tốt của họ để lừa đối.

Chứ những doanh nghiệp giàu có họ bỏ ra cả trăm tỷ ngàn tỷ để làm từ thiện, họ không bao giờ gửi vào tài khoản cho bất cứ cá nhân nào. Mà họ sẽ gửi đến những quỹ của những tổ chức vi những quỹ đó được sự quản lý, bất cứ người nào làm sai hoặc ăn chặn tiền từ thiện sẽ đều bị xử lý trước pháp luật!", Duy Mạnh thẳng thắn.

"Tôi đi hát bên Mỹ gần 15 năm. Hầu hết nghệ sĩ ở bên đó là hát cho Casino. Tôi hiểu rất rõ vấn đề nghệ sĩ nghiện cờ bạc...", nam ca sĩ nói.

Tuy không nhắc trực tiếp đến nghệ sĩ nào nhưng chia sẻ của Duy Mạnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Bên cạnh đấy cũng rất người "khơi" ra các vụ nghệ sĩ chơi cờ bạc dẫn đến phá sản.

Với đặc thù công việc nghệ thuật, những lúc có thời gian rảnh rỗi như khi đi quay phim, các nghệ sĩ lại ngồi đánh bài với nhau để "giết thời gian". Từ chỗ chỉ chơi cho vui, giá trị nhỏ đến chỗ sát phạt, chơi với số tiền lớn. Nhiều người sa đà vào đường dây cờ bạc, cá độ...

Còn nhớ năm 2007 Thương Tín bị bắt vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc và bị khởi tố, tuy nhiên đã được hưởng án treo. Tuy nhiên scandal này đã ảnh hưởng tới danh tiếng của nam nghệ sĩ.

Hay hồi năm 2013 ông hoàng cải lương Kim Tử Long bị bắt khi tham gia chiếu bạc ở Vĩnh Long. Ban đầu Kim Tử Long cũng phủ nhận tham gia nhưng sau đó anh thừa nhận và bị phạt 30 triệu đồng. Nhiều khán giả cũng cho biết nam nghệ sĩ là "khách quen" của các sòng bài tại Campuchia, mặc dù nghệ sĩ có giải thích đó là những lần chơi "giải trí".

Đáng tiếc nhất là trường hợp của diễn viên hài Hồng Tơ. Từ một diễn viên đắt show, kinh doanh phát đạt với nhiều căn nhà ở Sài Gòn, cuộc đời anh xuống dốc không phanh vì cờ bạc.

Duy Mạnh tố nhiều nghệ sĩ trong Showbiz Việt là `con nghiện cờ bạc, quyên góp từ thiện để trả nợ` - ảnh 2

Hồng Tơ từng bị bắt vì sa vào cờ bạc, cá độ

Không chỉ ham mê cá độ, Hồng Tơ còn sang Campuchia chơi bạc. Chỉ vài ngày, Hồng Tơ gánh số nợ lên đến 10 tỷ đồng. Bán căn nhà 550 cây vàng nhưng chỉ còn 50 cây, số còn lại là trả nợ, phải sống cảnh thuê nhà. Càng mất càng cố gỡ, hết tiền thì vay mượn khắp nơi, từ bạn bè đến người thân. Khi không xoay được nữa thì vay nặng lãi từ "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ". Có thời điểm thua triền miên, đến mua một tô hủ tiếu gõ, anh cũng không mua được.

Diễn viên trẻ La Thành, người được xem là đầy triển vọng đối với sân khấu kịch TP HCM, khi mà sự xuất hiện của anh tại Sân khấu Thế Giới Trẻ bao giờ cũng gây cơn sốt, thế nhưng do mê cá độ đá banh, dẫn đến nợ nần chồng chất, chủ nợ trong giới xã hội đen tìm đến nơi diễn và thậm chí là phim trường nơi La Thành làm việc để đòi nợ. Một thời gian dài La Thành vắng mặt trên sàn diễn trong sự tiếc nuối của các nghệ sĩ đồng nghiệp.

Xem Thêm: Duy Mạnh nói gì khi Phi Nhung lên tiếng phủ nhận nhờ vả bóc phốt?

Phong Trần