EVN tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 1 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

08:21 | 27/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 26/5, tại tỉnh Bắc Giang, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đại diện trao số tiền 1 tỉ đồng ủng hộ của EVN tới lãnh đạo tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Do dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại Bắc Giang, số trường hợp nhiễm dịch trong cộng đồng tăng nhanh, vì vậy, EVN quyết định ủng hộ tiếp 1 tỷ đồng để địa phương có thêm nguồn lực phòng, chống dịch. Tham dự buổi trao tặng có ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang.

EVN tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 1 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1

EVN trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

Trước đó, ngày 17/5, EVN cũng đã ủng hộ tỉnh 500 triệu đồng thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, số trường hợp nhiễm dịch trong cộng đồng tăng nhanh, nên EVN tiếp tục ủng hộ 1 tỉ đồng cho tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ địa phương có thêm nguồn lực phòng chống dịch.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ cuối tháng 4/2021 trở lại đây đã xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 mới ở nhiều tỉnh/thành phố (đợt dịch lần thứ 4).

Đến thời điểm hiện tại, Bắc Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất do dợt dịch bệnh lần này, tại tỉnh ghi nhận 1.454 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu liên quan đến 3 ổ dịch tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam), KCN Vân Trung và KCN Quang Châu. Tổng số F1 đang thực hiện cách ly là 13.173 người và F2 là 61.341 người; đồng thời đang gặp nhiều khó khăn do vừa phải tập trung thực hiện công tác chống dịch, dập dịch, vừa phải giải quyết vấn đề giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội của địa phương.

Đối với các đơn vị của EVN tại Bắc Giang, trong thời gian qua, các đơn vị truyền tải, phân phối đều nỗ lực đồng hành cùng địa phương, đặc biệt là đảm bảo nguồn cấp điện 24/24 giờ phục vụ cho các khu vực điều trị, khám chữa bệnh, khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh, cũng như đảm bảo điện cho đời sống nhân dân.

Cùng ngày, ông Võ Quang Lâm đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện lực (PC) Bắc Giang. Ông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, vượt khó của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động PC Bắc Giang; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhằm thực hiện hoàn thành "nhiệm vụ kép" - vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục; vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Minh Huệ