'Gã khổng lồ' xuất khẩu LNG tạm dừng vận chuyển qua Biển Đỏ

Hải Bân (Dịch từ RT) 06:29 | 16/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
QatarEnergy được cho là đang tìm kiếm lời khuyên an ninh về việc liệu việc đi lại có an toàn hay không.

 

 Ảnh: ·Getty Images / nikkytok


Reuters hôm thứ Hai đưa tin, QatarEnergy, nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới, đã ngừng gửi tàu chở dầu qua Biển Đỏ trong bối cảnh ngày càng có nhiều bất ổn về sự an toàn khi di chuyển trên tuyến đường vận chuyển quan trọng.

Một nguồn tin giấu tên hiểu biết về vấn đề này nói với hãng tin này rằng ít nhất 4 tàu chở dầu từng chở LNG của Qatar đã bị giữ lại vào cuối tuần sau các cuộc tấn công trên không và trên biển của Mỹ và Anh vào Yemen vào tuần trước nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu ở nước này. biển Đỏ.

Theo báo cáo, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy ba trong số các tàu chở dầu đó đã nạp LNG tại Ras Laffan ở Qatar và lẽ ra sẽ đi đến Kênh đào Suez nhưng thay vào đó lại dừng lại ngoài khơi bờ biển Oman vào ngày 14 tháng 1. Tàu chở dầu thứ tư đang quay trở lại Qatar đã dừng dọc tuyến đường của mình vào ngày 13 tháng 1 tại Biển Đỏ.

Nguồn tin cho biết: “Đây là thời điểm tạm dừng để nhận lời khuyên an ninh, nếu việc đi qua (qua) Biển Đỏ vẫn không an toàn, chúng tôi sẽ đi qua Mũi” . Nguồn tin cho biết thêm : “Đây không phải là việc ngừng sản xuất” .

Theo dữ liệu của LSEG (Tập đoàn giao dịch chứng khoán London) được Reuters trích dẫn, Qatar đã xuất khẩu hơn 75 triệu tấn nhiên liệu vào năm 2023, trong đó 14 triệu tấn được cung cấp cho người mua ở châu Âu và 56,4 triệu tấn đến châu Á.

Các hãng vận tải khổng lồ đã bắt đầu gửi các tàu của họ, bao gồm cả những tàu chở LNG, thực hiện các hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh Mũi Hảo Vọng phía nam châu Phi sau khi phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen tiến hành phong tỏa trên thực tế qua Biển Đỏ và Kênh đào Suez. Họ đã tấn công các tàu được cho là có liên hệ với Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine sau khi xung đột leo thang ở Gaza.

Kênh đào Suez là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, chiếm khoảng 15% lưu lượng vận chuyển hàng hải trên thế giới. Theo báo cáo của IfW Kiel, thương mại toàn cầu đã giảm 1,3% từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023 do các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu buôn ở Biển Đỏ.

 Bộ trưởng Khí hậu Phần Lan Kai Mykkanen cho biết lệnh cấm vận sẽ có hiệu lực vào năm 2025. 
 
EU chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với LNG của Nga. Mặc dù nhập khẩu khí đốt qua đường ống sang châu Âu giảm mạnh để đáp trả hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine nhưng các quốc gia thành viên đã mua lượng LNG kỷ lục của Nga vào năm 2023.