Gã trai trẻ sát hại bà chủ quán nước U40 vì bị đòi tiền sau cuộc 'mây mưa'

10:28 | 03/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi được massage "vui vẻ", Lê Minh Tá xảy ra cự cãi với chủ quán nước về việc trả tiền phí. Lúc này gã trai trẻ dùng kéo đâm chết người phụ nữ trong tình trạng lõa thể.

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Lê Minh Tá (SN 1992, ngụ phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) để điều tra hành vi giết người. Công an xác định Tá là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại quán nước ở khu phố Hòa Hưng, phường An Hòa.

Cụ thể, ngày 26/5, Công an thị xã Trảng Bàng nhận tin báo về việc phát hiện Trần Thị Thanh Thúy (40 tuổi, quê Sóc Trăng), chủ quán nước tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tử vong trong tình trạng lõa thể.

Gã trai trẻ sát hại bà chủ quán nước U40 vì bị đòi tiền sau cuộc 'mây mưa' - ảnh 1

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Công an thị xã Trảng Bàng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu được một đôi găng tay, cây kéo và một ống sắt nghi là hung khí gây án. Nạn nhân tử vong trê người có nhiều vết thương.

Qua điều tra, công an tình nghi hung thủ là nam giới khoảng 40 tuổi, cao 1,7 m, da ngăm đen, mặc quần jean màu xanh, áo sơ mi màu xanh. Thời điểm gây ra vụ án khoảng 15h đến 17h20 ngày 26/5.

Sau vài ngày điều tra truy xét, công an xác định kẻ gây án là Lê Minh Tá nên ra lệnh tạm giữ. Tại cơ quan công an anh ta thừa nhận hành vi giết người.

Gã trai trẻ sát hại bà chủ quán nước U40 vì bị đòi tiền sau cuộc 'mây mưa' - ảnh 2

Đối tượng Lê Minh Tá

Theo lời khai, trước đây, Tá 2 lần đến quán nước của nạn nhân để massage kích dục, mua dâm.
Chiều 25/5, Tá đi xe đạp đến quán của nạn nhân và thỏa thuận "vui vẻ". Khi xong việc, nạn nhân kêu Tá trả tiền thì cả hai người xảy ra cự cãi, xô xát nhau.

Trong lúc không kiềm chế được cơn nóng giận, Tá lấy ống túyp sắt đánh vào người nạn nhân rồi còn dùng tay bóp cổ chị Thúy. Thấy nạn nhân chống trả, kêu cứu, Tá sợ người xung quanh phát hiện nên dùng kéo đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tá mang hung khí đi vứt và bỏ trốn đến khi bị công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 29/11, Vũ Như Hoàng (SN 1976, trú huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội) cùng bạn gái là chị Đ.T.T (SN 1972, cùng trú huyện Ứng Hoà) đi bộ với nhau vào nhà nghỉ H.V có địa chỉ tại tổ 4 phường La Khê, quận Hà Đông rồi thuê phòng ở lại qua đêm.

Đến 3h30 rạng sáng 30/11, Hoàng rời khỏi nhà nghỉ một mình. Khoảng 14h chiều cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì tá hỏa phát hiện chị T. tử vong trong tình trạng lõa thể trên giường.
Khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Các vật dụng cá nhân của chị T. vẫn còn và không bị xáo trộn.

Chiều cùng ngày, Vũ Như Hoàng đã ra đầu thú và bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án giết người. Tại trụ sở công an, Hoàng thừa nhận hành vi sát hại chị T. và khai nhận nguyên nhân do mâu thuẫn trong tình cảm giữa hai người.

Xem thêm: Đoạt mạng bạn tình sau cuộc 'mây mưa' vì nghĩ bị lây HIV

Hà Ly