Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao nhất trong hơn 9 năm qua

10:49 | 28/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Do nhu cầu mua của nước ngoài tăng mạnh khiến cho giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao nhất trong hơn 9 năm qua.
Theo thống kê từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (thuộc Bộ Công Thương) thì tính tới ngày 25/3, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 515 - 520 USD/tấn. Mức giá này cao hơn khoảng 5 USD/tấn so tuần trước và cũng là mức giá cao nhất kể từ tháng 12/2011.
 
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao nhất trong hơn 9 năm qua - ảnh 1
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tăng cao nhất trong hơn 9 năm qua.

Hiện tại, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức giá 500 - 518 USD/tấn, so với 505 - 513 USD/tấn của tuần trước. Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm không thay đổi, đang ở mức cao nhất 398-403 USD/tấn kể từ giữa tháng 2/2021. Như vậy, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn so với gạo cùng loại của Thái Lan, khi giá gạo xuất khẩu của nước này đang có xu hướng giảm.

Vừa qua, Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã giành được hợp đồng xuất khẩu 50.000 tấn gạo 5% tấm sang Bangladesh, dù đây là nước có truyền thống sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới nhưng buộc phải chuyển sang nhập khẩu gạo do lũ lụt quá nhiều.

Các chuyên gia nhận định, giá gạo vẫn sẽ tiếp tục tăng cao do nhu cầu của thế giới đối với ngũ cốc vẫn còn mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt.

Theo thống kê từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu năm đến ngày 15/3, Việt Nam đã xuất khẩu 858.605 tấn gạo, trị giá hơn 470 triệu USD.

Minh Nguyệt (theo Nông nghiệp Việt Nam)