Giá xăng dầu có thể sẽ lại tăng vào ngày mai?

12:49 | 24/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo kế hoạch, ngày mai (25/2), liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ đợt thứ 4 năm mới 2021, theo đó giá xăng có thể tăng mạnh từ 1.000-1.200 đồng/lít.
Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng A92 bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ trước khoảng 86 USD một thùng, tăng gần 3 USD một thùng so với chu kỳ trước. Còn A95 cũng đang tiến tới mức bình quân 88,4 USD một thùng, tăng 6% (trước đó 83,3 USD một thùng). Những ngày gần đây, A95 có hôm lên tới trên 92 USD một thùng.
 
Cụ thể, dữ liệu tính đến thời điểm 19/2 cho thấy xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 có giá trung bình là 66,85 USD/thùng, còn xăng RON 95 có giá là 68,37 USD/thùng. 2 loại xăng trên có mức tăng mạnh, khoảng 8% so với chu kỳ trước.
 
Ở một số thời điểm, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 vọt lên sát với mốc 70 USD/thùng. Còn xăng RON 95 có thời điểm vượt mốc 70 USD/thùng.
 
Giá dầu trung bình cũng có chiều hướng tiếp tục tăng. Nhiều thời điểm tiến gần về mốc 70 USD/thùng.
 
Giá xăng dầu có thể sẽ lại tăng vào ngày mai 25/2
 
Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, xăng trên thế giới đang “leo thang” mạnh và chưa có dấu hiệu chững lại. Do đó, vào kỳ điều chỉnh giá xăng ngày mai (23/5), giá xăng có thể tăng mạnh.
 
“Nếu cơ quan quản lý giữ nguyên quỹ bình ổn thì xăng dầu có thể tăng 400 - 700 đồng một lít. Trong đó, RON 95 sẽ là loại có mức tăng mạnh nhất. Ngược lại, cơ quan quản lý trích thêm quỹ bình ổn thì giá xăng dầu có thể tăng quanh mức 300 - 400 đồng một lít”, giám đốc doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM nói.
 
Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội dự báo giá xăng dầu có thể tăng mạnh theo xu hướng chung diễn biến giá thế giới.
 
Cụ thể theo vị này dự báo, nếu không can thiệp bằng quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ở mức 1.000-1.200 đồng/lít. Còn giá dầu tăng ở mức 900-1.100 đồng/lít.
 
Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ít hơn. Tuy nhiên, chuyên gia không nghiêng về phương án này bởi mức chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đang cao.
 
Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (hôm 10/2), đúng vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá xăng dầu được giữ ổn định nhờ cơ quan điều hành xả mạnh quỹ bình ổn.
 
Cụ thể, xăng E5RON92 có giá 16.309 đồng/lít (nếu không chi quỹ 1.729 đồng/lít thì sẽ tăng 1.729 đồng/lít); Xăng RON95 có giá 17.270 đồng/lít (nếu không chi quỹ 847 đồng/lít thì sẽ tăng 847 đồng/lít);
 
Dầu diesel có giá bán tối đa là 13.042 đồng/lít (nếu không chi quỹ 643 đồng/lít thì sẽ tăng 643 đồng/lít); Dầu hỏa 11.908 đồng/lít (nếu không chi quỹ thì sẽ tăng 635 đồng/lít); Dầu mazut 12.622 đồng/kg (nếu không chi quỹ 603 đồng/kg thì giá sẽ tăng 603 đồng/kg).
 
Trước đợt bình ổn giá này, xăng dầu đã qua 6 lần tăng liên tiếp.
 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, riêng quý cuối cùng của năm 2020, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước đã tiến hành trích lập tổng cộng 794 tỷ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu, chỉ bằng 1/2 so với số trích lập quý liền trước.
 
Giá xăng dầu có thể sẽ lại tăng vào ngày mai 25/2
 
Trong khi đó, tổng số tiền quỹ bình ổn đã chi ra trong thời gian này (từ 1/10/2020 đến 31/12/2020) là 1.614 tỷ đồng, cao hơn so với mức trên 1.500 tỷ đồng quý III/2020.
 
Với chênh lệch trích lập - sử dụng như trên, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến cuối năm 2020 đạt 9.235 tỷ đồng, giảm hơn 800 tỷ đồng so với mức cao kỷ lục từng ghi nhận được hồi cuối quý III/2020.
 
Ngoài ra, với số chi hơn 1.600 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm 2020, bình quân mỗi ngày quỹ bình ổn giá xăng dầu đều phải chi ra gần 18 tỷ đồng cho hoạt động bình ổn giá mặt hàng thiết yếu nói trên.
 
Tính chung cả năm 2020, mức chi quỹ bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp vào khoảng gần 3.800 tỷ đồng, tương đương mức chi hơn 10 tỷ đồng/ngày trong cả năm. Năm 2019 trước đó, tổng số tiền quỹ đã chi ra để bình ổn giá xăng dầu trong nước vào khoảng 8.000 tỷ đồng, tương đương 22 tỷ/ngày.
 
Nguyễn Dung