Giám đốc công an Đắk Lắk thăng hàm Thiếu tướng

17:03 | 19/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhận quyết định thăng hàm Thiếu tướng.
Ngày 22-1, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 66/QĐ-CTN về thăng cấp hàm Thiếu tướng đối với ông Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ông Lê Văn Tuyến (SN 1973, quê Hà Nội) từng là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an). Ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào năm 2017. Tháng 12-2019, ông được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
 
Giám đốc công an Đắk Lắk thăng hàm Thiếu tướng - ảnh 1
Ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến

Trong quá trình công tác tại Tây Nguyên, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đắk Lắk đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Về nhiệm vụ đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh chống tội phạm trên địa bản tình, Thiếu tướng cùng các đồng đội đã có nhiều thành tích. Trong đó, nổi bật là xác lập chuyên án phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả do "đại gia" xăng dầu Trịnh Sướng cầm đầu.
 
Tại buổi công bố, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều cơ quan ban ngành, đồng đội và nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trên cương vị mới luôn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy vai trò của người chỉ huy vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Nguyễn Nhuận