Giăng bẫy điện bắt trộm làm chết người rồi đem vứt xác phi tang

15:29 | 07/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giăng bẫy điện bắt trộm ở vườn xoài của gia đình nhưng vô tình khiến một người phụ nữ mất mạng. Phát hiện sự việc, ông Tồn quá lo sợ nên đem vứt xác phi tang.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Tồn (51 tuổi, ngụ tại ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) để điều tra về hành vi sử dụng điện trái phép làm chết người rồi vứt xác phi tang.

Trước đó, trưa 3/6, bà N.T.M (69 tuổi, ngụ cùng địa phương) được người dân phát hiện nằm chết bất thường ở mương nước gần nhà. Nhận được tin báo, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án.

Giăng bẫy điện bắt trộm làm chết người rồi đem vứt xác phi tang - ảnh 1

Nguyễn Văn Tồn làm việc với cơ quan công an

Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng khả nghi là Nguyễn Văn Tồn nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Tồn khai nhiều lần nhiều lần bị mất trộm trái cây, cá nuôi trong vườn nên mua dây kẽm về đấu điện để giăng ngoài vườn đề phòng trộm.

Đến khoảng 0h ngày 3/6, Nguyễn Văn Tồn đấu điện sinh hoạt vào đường dây kẽm rồi về nhà ngủ. Đến gần sáng, Tồn phát hiện bà M. chết trong vườn. Lo sợ bị phát hiện, nên Tồn đem xác nạn nhân vứt ra khỏi vườn khoảng 50m rồi về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Một vụ việc tương tự, tháng 4/2018, vợ chồng ông Lê Văn Liếp (47 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đến ở nhờ và nhận giữ vườn, ao nuôi cá giúp cho anh Trần Văn Nhiên tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Do khu vực vườn cây và ao nuôi thường xuyên mất trộm gà và tiền nên ông Liếp tức giận quyết định làm gài điện để chống trộm. Ông dùng một cuộn dây điện, cắt vỏ nhựa ở hai đầu để lộ lõi nhôm ra ngoài rồi nối một đầu dây điện vào ổ điện trong nhà, đầu còn lại móc vào hàng rào lưới bao quanh khu vườn trong nhiều ngày.

Sau nhiều tháng cũng có chuyện không hay xảy ra. Đến sáng sớm 2/11/2018, ông Liếp phát hiện anh Nguyễn Vũ Linh bị vướng vào hàng rào nhà mình khiến điện giật tử vong.

Ngày 13/3/2019, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Liếp 7 năm tù về tội giết người. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý, biết rõ dùng điện gài bẫy sẽ gây chết người nhưng bị cáo vẫn làm đồng thời buộc bị cáo bồi thường 67 triệu đồng cho bị hại.

Xem thêm: Bắn chết người vì tưởng nhầm gà rừng, gã thợ săn vội vàng giấu xác phi tang rồi bỏ trốn

Hà Ly