Hà Nội thống nhất đẩy nhanh thủ tục đầu tư Aeon Mall Bắc Từ Liêm

Nguyễn Minh Quyết 12:04 | 26/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Bắc Từ Liêm xuất hiện trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội năm 2022.
Aeon Mall Long Biên, ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Aeon Mall).  

HĐND TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022. Một trong những nội dung nằm trong kế hoạch này là TP Hà Nội sẽ đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Bắc Từ Liêm.

Liên quan đến dự án này, tháng 2/2016, một số thông tin cho rằng, Tập đoàn Aeon đã khảo sát để xây dựng siêu thị Aeon Mall với tổng mức đầu tư 200 triệu USD (hơn 4.000 tỷ đồng) tại khu đất hỗn hợp thuộc Khu công nghiệp Nam Thăng Long. 

Khi đó, phía Tập đoàn Aeon đang tích cực xúc tiến các thủ tục, đồng thời đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm và các cơ quan chức năng sớm hoàn thành 6 tuyến đường xung quanh Khu công nghiệp Nam Thăng Long để siêu thị có thể bước vào hoạt động vào đầu năm 2019.

Tuy nhiên, sau đó Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam lên tiếng, việc Aeon sẽ xây trung tâm thương mại tại Nam Thăng Long là chưa chính xác.

Hiện nay, tại Hà Nội, Tập đoàn Aeon đã đầu tư hai trung tâm thương mại là Aeon Mall Long Biên (phường Long Biên, quận Long Biên) xây dựng trên diện tích 9,6 ha, khai trương năm 2015; Aeon Mall Hà Đông (phường Dương Nội, quận Hà Đông) xây dựng trên diện tích 9,8 ha, khai trương năm 2019.

Trong diễn biến liên quan, hồi tháng 11, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tập đoàn Aeon Motoya Okada cho biết, tập đoàn coi Việt Nam là thị trường quan trọng không kém thị trường chính tại Nhật. Tập đoàn này dự kiến tăng gấp đôi các trung tâm thương mại tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trong đó, Tập đoàn Aeon sẽ đầu tư Trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 170 triệu USD. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2023.

Bên cạnh đó, Aeon cũng đầu tư một trung tâm thương mại ở tỉnh Thanh Hóa với vốn dự kiến khoảng 170 triệu USD. Dự án dự kiến khởi công vào quý I/2022, khánh thành năm 2023.

Tập đoàn Aeon bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2014 và tính đến nay đã đầu tư 1,18 tỷ USD. Hiện tập đoàn có 6 trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động ở Việt Nam, gồm: Aeon Mall Tân Phú Celadon, Aeon Mall Bình Tân (TP HCM), Aeon Mall Bình Dương Canary (tỉnh Bình Dương), Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông (TP Hà Nội), Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân (TP Hải Phòng).