Hà Tĩnh: Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện nằm trên "đất vàng" bị bỏ hoang

16:34 | 19/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Được chấp thuận đầu tư với mục đích cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị, sự kiện văn hóa quy mô lớn; đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn Hà Tĩnh. Thế nhưng, sau 3 năm dự án vẫn nằm trên giấy.
Tháng 9/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 2725/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm tổ chức sự kiên - Văn hóa - Nghệ thuật Đức Tài (có địa chỉ tại phường Hà Huy Tập và phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho Công ty TNHH Thương mại Đức Tài (địa chỉ tại khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) do ông Phạm Anh Tuấn làm Giám đốc là đơn vị chủ đầu tư.
 
Dự án có quy mô 11.280 m2, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng gần 90 tỷ đồng, gồm nguồn vốn tự có của Nhà đầu tư và huy động các nguồn hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của Dự án 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
 
Hà Tĩnh: Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện nằm trên đất vàng bị bỏ hoang - ảnh 1
Tổng quan của Dự án Trung tâm tổ chức sự kiên - Văn hóa - Nghệ thuật Đức Tài sau hơn 3 năm vẫn chỉ là bãi đất trống
 
Công ty TNHH Thương mại Đức Tài sẽ thực hiện Dự án với mục tiêu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị, sự kiện văn hóa quy mô lớn; cho thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ ảnh nghệ thuật, phát triển nghệ thuật và rạp chiếu phim; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
Khi dự án đi vào khai thác sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ cho người dân, cho du khách trong và ngoài nước; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương.
 
Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn I, xây dựng trung tâm tổ chức hoạt động văn hóa; trung tâm ẩm thực và hạ tầng kỷ thuật; đường nội bộ kết hợp bãi đỗ xe ô tô, hệ thống cây xanh, tiểu cảnh, đài phun nước và khu vui chơi cho trẻ em kết hợp sân chơi thể thao (hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV 2018).
 
Giai đoạn II, xây dựng trung tâm biểu diễn nghệ thuật, hệ thống cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác (hoàn thành đưa vào hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đường dây 110Kv đi qua khu đất thực hiện dự án được dời đi).
 
Phóng viên Doanh nhân Việt Nam đã mục sở thị tại Dự án trung tâm tổ chức sự kiện - Văn hóa - Nghệ thuật này thì không thấy dấu hiệu nào thể hiện Công ty TNHH Thương mại Đức Tài đang thi công dự án nói trên.
 
Có mặt tại Dự án gần trăm tỷ đồng, phóng viên ghi nhận một bãi đất đầy rác, cỏ mọc, ngập nước, ô nhiễm….
 
Hà Tĩnh: Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện nằm trên đất vàng bị bỏ hoang - ảnh 2
 
Hà Tĩnh: Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện nằm trên đất vàng bị bỏ hoang - ảnh 3
 
Hà Tĩnh: Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện nằm trên đất vàng bị bỏ hoang - ảnh 4
Xung quanh Dự án gần trăm tỷ đồng cỏ mọc um tùm và là nơi lý tưởng để tập kết rác
 
Dư luận đang đặt ra câu hỏi, về sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sau hơn 3 năm dự án chỉ nằm trên giấy, gây lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường mất mỹ quan đô thị, bức xúc cho người dân, cơ quan, tổ chức nào sẽ chịu trách nhiệm?
 
Doanh nhân Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
 
Đức Điệp - Cẩm Kỳ
 

ĐỌC NHIỀU