Hà Tĩnh khẩn trương cho xả lũ ở Hồ Kẻ Gỗ để đón bão số 13

21:14 | 14/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 13 tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương cho xả lũ ở Hồ Kẻ Gỗ.
Ngay sau khi nhận được thông tin về bão Vamco chuẩn bị đổ bộ vào các tỉnh miền trung. Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó GĐ phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo số 749, ngày 14/11, về việc xả tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ.
 
Hà Tĩnh khẩn trương cho xả lũ ở Hồ Kẻ Gỗ để đón bão số 13 - ảnh 1
 
Ông Tâm cũng cho biết thêm, thời điểm xả tràn lúc 14h ngày 14/11, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 30,72 m, tương ứng với dung tích 293 triệu m3 (thiết kế là 345 triệu m3). Lưu lượng xả qua hai cửa tràn duy trì ở mức 50 m3 mỗi giây.
 
Hơn một tuần nay Hồ Kẻ Gỗ ngừng xả lũ, đợt xả mới lần này là để đón lũ do bão Vamco gây ra. Cơn bão này dự kiến gây mưa ở khu vực Hà Tĩnh bắt đầu từ ngày mai, phổ biến mức 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.
 
Hồ Kẻ Gỗ gồm một đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3, là một trong những hồ đập lớn nhất cả nước. Nước từ hồ theo các tuyến kênh chính dài 250 km, tưới cho hơn 21.000 ha đất canh tác của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.
 
Trong các đợt mưa lũ tháng 10, Hà Tĩnh có hàng nghìn nhà dân bị ngập, thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng.
 
Ngoài hồ Kẻ Gỗ, một số hồ thủy lợi lớn trên địa bàn Hà Tĩnh như Bộc Nguyên, Tàu Voi, Thượng Sông Trí, Sông Rác... cũng xả lũ với lưu lượng 5-70 m3/s.
 
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 14/11 - 17/11, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 13, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dự báo từ 100 - 200mm.
 
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, để đảo an toàn hồ đập, an toàn vùng hạ du và điều tiết lũ một cách chủ động, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vừa phát đi Thông báo số 479/TL-TLHT, ngày 14/11, về việc xả tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ bắt đầu từ 14 giờ, ngày 14/11, tại cao trình 30,72m, tương ứng 273 triệu m3 nước, với lưu lượng xả tràn từ 100m/s đến 300m/s.
 
Dự kiến sớm mai bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.
 
 
Mỹ Duyên