Hà Tĩnh: Thêm 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19

20:45 | 08/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 8/6, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với Virut SARS-CoV-2, cả 3 đều là F1 của bệnh nhân P.C.C (BN 9117) mới phát hiện sáng nay.

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chiều 08/6 có thêm 03 bệnh nhân dương tính với SASR – CoV-2. Đây là 3 mẹ con trong 1 gia đình và là F1 của bệnh nhân P.C.C (BN: 9117) mới phát hiện sáng nay.

Bệnh nhân N.T.H, sinh năm 1980; Bệnh nhân P.P.N, sinh năm 2005; Bệnh nhân P.P.G, sinh năm 2011. 3 bệnh nhân trú tại xóm Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, đã được cách ly tập trung tại trường mầm non Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Hà Tĩnh: Thêm 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19 - ảnh 1Lực lượng chức năng phong toả vùng có dịch

Ngành Y tế đang triển khai các biện pháp truy vết các F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân này và tiến hành khử khuẩn, lập chốt phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống

Sáng 8/6, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân P.C.C. (SN 1964, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), hiện đang là nhân viên làm việc trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi phát hiện, ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ở của bệnh nhân tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh cũng đã bị phong tỏa. Như vậy, tính đếntối ngày 8/6, Hà Tĩnh có 13 ca dương tính SARS-CoV-2. 

Hà Tĩnh: Thêm 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19 - ảnh 2Tiến hành phun khử khuẩn những địa điểm trọng tâm  

Cũng trong ngày Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Võ Trọng Hải đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ TP Hà Tĩnh theo chỉ thị 16 bắt đầu từ 12h trưa 8/6 đến khi có quyết định tiếp theo.

Theo thông tin mới nhất thì thành phố Hà Tĩnh sẽ thực hiện việc các ly trên một số nguyên tắc như sau:

- Người ra khỏi Thành phố Hà Tĩnh: Phải có xác nhận của cơ quan y tế.

- Cán bộ công chức cư trú ngoài Thành phố phải làm việc tại nhà. 

- Các đoàn công tác đi chỉ đạo các huyện phải làm xét nghiệm trước khi rời Thành phố.

- Một số chốt bà con đi làm công cần rời Thành phố đã bố trí làm xét nghiệm test nhanh cho bà con.

- Người ngoài Thành phố vào Thành phố: Sẽ được vào nhưng không được ra.

- Các dịch vụ thiết yếu vận chuyển hàng hoá, bưu chính, ngân hàng.. thực hiện theo hướng dẫn liên ngành giao thông- y tế.

- Từ chiều nay y tế đã triển khai xét nghiệm sàng lọc tại các cụm dân cư theo nguyên tăc:

+ Một hộ gia đình có 1 người được xét nghiệm (người có nguy cơ cao nhất trong gia đình)

+ Vùng nguy cơ cao được ưu tiên xét nghiệm trước

+ Vùng bị phong toả do có ca dương tính thì xét nghiệm 100%

Như vậy trong 3 ngày tới TP sẽ xét nghiệm khoảng 25 đến 30 ngàn mẫu.

- Xét nghiệm sàng lọc diện rộng cộng với cách ly y tế là giải pháp tốt nhất cho việc cắt đứt chuỗi lây nhiễm covid-19 trong cộng đồng. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ cố gắng hoạt động trở lại vào 18 giờ tối nay để đảm bảo việc khám, cấp cứu cho bà con nhân dân.

Huy Hùng

Xem thêm: Thêm một ca nhiễm COVID-19, TP. Hà Tĩnh tiến hành giãn cách xã hội từ 12h trưa ngày 8/6