Hải Phòng: Phong tỏa 1 tầng khách sạn nơi ca nghi nhiễm COVID-19 lưu trú

09:18 | 06/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Niệm (Lê Chân, Hải Phòng) phong tỏa 1 tầng khách sạn nơi ca nghi nhiễm COVID-19 từng lưu trú.
Tối 5/10, UBND P.Vĩnh Niệm (Q.Lê Chân, TP Hải Phòng) đã có báo cáo về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 từng lưu trú trên địa bàn.
 
Đó là ông T.K, sinh năm 1987, quốc tịch Nhật Bản, nhân viên Công ty Kyocera thuộc Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Ông này từng lưu trú tại khách sạn Roygent Parks trên đường Võ Nguyên Giáp, P.Vĩnh Niệm.
 
Hải Phòng: Phong tỏa 1 tầng khách sạn nơi ca nghi nhiễm COVID-19 lưu trú - ảnh 1
Tầng 5 khách sạn có người nghi nhiễm Covid-19 từng lưu trú đã được phong tỏa. Ảnh: Thanh niên

Khách sạn này có 20 tầng, mỗi tầng có 13 phòng, khách ở từ tầng 4 đến tầng 20. Tổng số khách đến cư trú từ ngày 18.4 ăn ở ổn định đến nay là 91 người: trong đó có 88 người Nhật, 1 người Hàn Quốc, 2 người Việt Nam. Người nghi nhiễm ở một mình tại phòng 505 tầng 5 của tòa nhà (có 13 phòng, 10 phòng có khách đang lưu trú).

Thông tin y tế từ UBND phường Vĩnh Niệm, ngày 4/10, ông này sáng đi làm tại Công ty bằng xe bus của Khách sạn, cùng với 13 người và 1 lái xe. 16h30 cùng ngày, bệnh nhân về phòng ở tại khách sạn.

19h30 cùng ngày, bệnh nhân trả phòng đi (không rõ lộ trình di chuyển ra sân bay) về Nhật Bản.

Hiện, UBND phường Vĩnh Niệm tiến hành phong tỏa toàn bộ Tầng 5 khách sạn Roygent Parks gồm 13 phòng; Tổ chức dán biển cách ly, phun thuốc khử trùng tiêu độc tại tầng 5 và khu vực lễ tân của khách sạn. Đồng thời, cách ly 10 khách đang cư trú tại tầng 5 khách sạn, cách ly đội ngũ lễ tân, nhân viên phòng tại khách sạn chờ kết quả xét nghiệm lần 2.
 
Cùng ngày, Công ty Kanata (KCN VSIP) nơi bệnh nhân làm việc cũng có thông báo gửi cơ quan chức năng về trường hợp nghi nhiễm trên là nhân viên Bộ phận quản lý chất lượng công đoạn, được bổ nhiệm sang Việt Nam từ 26.1.2018.

Cụ thể, ngày 5/10/2020, bệnh nhân trở về Nhật Bản trên chuyến bay số hiệu Asianna Airline 0Z 112, hạ cánh OSAKA lúc 10h10, cùng ngày.
 
Hải Phòng: Phong tỏa 1 tầng khách sạn nơi ca nghi nhiễm COVID-19 lưu trú - ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ chính người nghi nhiễm là anh T.K, sau khi cánh xuống sân bay OSAKA được xét nghiệm virut SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, có kết quả lần 1 dương tính với COVID-19.

Kết quả này được thông báo qua điện thoại với quản lý người Nhật mà chưa có công văn chính thức. Sau khi nhận được thông tin, công ty hiện nay đang tiến hành rà soát lại lịch sử đi lại của anh Tanaka, thông báo tới cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Tính đến 21 giờ ngày 5/10, cơ quan chức năng đã xác định được 162 trường hợp F1 để thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú. 125 mẫu xét nghiệm đã gửi về Trung tâm Y tế dự phòng thành phố làm xét nghiệm. Trung tâm Y tế các quận, huyện ở Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, rà soát các trường hợp F2.

Trước mắt, cơ quan chức năng đã phong tỏa tầng 5 khách sạn Roygent Parks. Toàn bộ khách và nhân viên ở khách sạn đã được cách ly để xét nghiệm.

Chiều 5/10, phát hiện nữ chuyên gia Pháp dương tính, Việt Nam có 1.097 bệnh nhân Covid-19.

Hải Yến