Hơn trăm học sinh trở thành F1 bởi giáo viên của trường mắc COVID-19

21:25 | 01/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một giáo viên nước ngoài của Trường Quốc tế Việt Úc đã mắc Covid-19, khiến hơn 106 thầy trò của trường trở thành F1.

Tối 1/6, đại diện trường Quốc tế Việt Úc (VAS) cho biết, một giáo viên người nước ngoài của trường vừa mắc COVID-19. Người này giảng dạy chương trình Cambridge tại cơ sở 3/2 (quận 10, TP.HCM), ở cùng tầng tại tòa nhà Riviera Point (quận 7) với ca nhiễm được công bố ngày 29/5.

Trước đó, ngày 19/5, giáo viên này có làm nhiệm vụ coi thi nên tiếp xúc với học sinh và đồng nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian coi thi, giáo viên này lại không thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch Covid-19, cụ thể là người này không đeo khẩu trang nghiêm ngặt. Trường Quốc tế Việt Úc xác định có hơn 106học sinh, giáo viên, nhân viên là F1 của ca bệnh này.

Hơn trăm học sinh trở thành F1 bởi giáo viên của trường mắc COVID-19 - ảnh 1

Giáo viên coi thi mắc Covid-19 khiến 106 học sinh Trường Quốc tế Việt Úc thành F1

Trước tình hình đó, nhà trường đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khoanh vùng danh sách nhân viên, giáo viên và học sinh thuộc diện F1 nhằm có biện pháp cách ly và theo dõi kịp thời. Theo đó, nhà trường đã làm việc và đang chờ sự chấp thuận của các cơ quan chức năng để sắp xếp cho toàn bộ học sinh thuộc diện F1, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi ca nhiễm nêu trên, đi cách ly tại khách sạn thay vì phải cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Toàn bộ chi phí cách sẽ do nhà trường chi trả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đại diện nhà trường giải thích trường đã chuyển hoạt động dạy học sang hình thức trực tuyến từ ngày 10/5. Tuy nhiên, ngày 19/5, 21/5 và 26/5, kỳ thi chứng chỉ trung học đại cương quốc tế (IGCSE) diễn ra tại cơ sở 3/2 của trường theo lịch của Hội đồng khảo thí quốc tế Đại học Cambridge.

Trường Quốc tế Việt Úc cũng khẳng nhà trường sẽ có hình thức xử lý phù hợp theo qui định của nhà trường sau khi giáo viên này hoàn tất việc cách ly điều trị.

Cùng ngày trên cả nước ghi nhận thêm 250 ca mắc mới, trong đó tại Bắc Giang (124), TP. Hồ Chí Minh (70), Bắc Ninh (34), Lạng Sơn (12), Long An (3), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1)., nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên 7.572. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay 4.495 ca.

Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay là 1.374.503 mẫu cho 2.703.103 lượt người. 

Trong 90 ca mắc mới vừa được công bố, có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 89 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (47), Bắc Ninh (10), TP. Hồ Chí Minh (19), Lạng Sơn (4), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Long An (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

Huy Hùng

Xem thêm: Một số tỉnh thành xây dựng kịch bản chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021