Hong Kong (Trung Quốc) thành trung tâm quản lý tài sản lớn nhất thế giới
Sàn Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Xuân Vịnh- phóng viên TTXVN tại Hong Kong)
Mặc dù Hong Kong (Trung Quốc) đã vượt Thụy Sỹ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới, nhưng thay vì lo ngại, các ngân hàng Thụy Sỹ tin rằng điều này sẽ làm tăng khả năng các quy định sẽ được thắt chặt hơn.
Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) được công bố tuần trước, Hong Kong hiện là trung tâm giao dịch xuyên biên giới lớn nhất thế giới nhờ dòng vốn đổ vào từ Trung Quốc đại lục, hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng mạnh mẽ và lợi nhuận từ thị trường chứng khoán.
Hong Kong hiện quản lý 2.950 tỷ USD tài sản xuyên biên giới vào năm 2025, trong khi Thụy Sỹ có 2.946 tỷ USD.
BCG cho biết, hơn 60% nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Hong Kong là đến từ Trung Quốc đại lục, đồng thời nhấn mạnh đặc khu này đang "củng cố vai trò là cửa ngõ của Trung Quốc vào thị trường toàn cầu".
Tuy nhiên, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã công bố một cuộc điều tra sâu rộng vào tháng 5/2026 đối với một số nhà môi giới thực hiện giao dịch xuyên biên giới, khi họ khởi động chiến dịch kiểm soát đầu tư ra khỏi đại lục kéo dài hai năm.
Ngày 1/6, Chính phủ Trung Quốc đã công bố các quy định mới dự kiến có hiệu lực vào tháng 7 tới nhằm hạn chế đầu tư ra nước ngoài và các giao dịch với các thực thể nước ngoài có thể chuyển giao công nghệ, dịch vụ và dữ liệu bị hạn chế ra nước ngoài mà không được phép.
Ông Dean Frankle, Giám đốc điều hành và chuyên gia về các tổ chức tài chính tại BCG, cho rằng việc Hong Kong vượt Thụy Sỹ chủ yếu là do "sự trỗi dậy của châu Á". Đối với các khách hàng giàu có ở châu Á, họ không có lý do để đến châu Âu, khi Hong Kong có lợi thế là sự gần gũi về địa lý. Do đó, các ngân hàng Thụy Sỹ cần chú trọng cạnh tranh tại thị trường châu Á.
Theo Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sỹ, đại diện cho các công ty quản lý tài sản, Hong Kong đã được hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng tài sản mạnh mẽ ở Trung Quốc, dù các ngân hàng Thụy Sỹ cũng hiện diện thành công tại các thị trường tăng trưởng trọng điểm ở châu Á.
Tuy nhiên, việc Hong Kong vượt Thụy Sỹ cho thấy khả năng cạnh tranh quốc tế phải luôn là trọng tâm của các cuộc thảo luận. Đối với Thụy Sĩ, điều cần thiết là các quy định phải được nhắm mục tiêu và phối hợp quốc tế để vừa đảm bảo sự ổn định, vừa thúc đẩy khả năng cạnh tranh.
Vào năm 2023, UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ, đã nhanh chóng trở thành người giải cứu bất đắc dĩ, khi thâu tóm đối thủ nội địa là Credit Suisse nhằm ngăn chặn một cú sốc lớn đối với sự ổn định tài chính của quốc gia. Chính phủ Thụy Sỹ hiện muốn có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, xét đến quy mô của ngân hàng khổng lồ được sáp nhập so với nền kinh tế nước này.