Không lấy được vợ vì bị 'vạch mặt' chuyện từng hiếp dâm, nam thanh niên vác dao chém người

09:09 | 24/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Yêu ai cũng bị hàng xóm dèm pha chuyện quá khứ từng hiếp dâm phụ nữ, do đó Kha tức giận vác dao chém người này trọng thương.

Ngày 23/5, Công an huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Kha (SN 1995; ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao) về tội cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Kha khai nhận sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 21/1, Kha đang ở nhà thì thấy Trần Văn Khoa (anh ruột của Kha) đi nhậu về nhà lớn tiếng với cha mẹ về việc thường xuyên khen Trần Hoàng Tư (người cùng địa phương) là người tốt, nên Khoa bức xúc, đòi đi kiếm Tư để hỏi chuyện.

Bản thân Kha cũng rất tức giận về việc Tư nói xấu mình chuyện quá khứ từng hiếp dâm phụ nữ phải bồi thường khiến Kha quen cô gái nào cũng không thành. Lúc này, Kha lấy hung khí rủ anh trai đi tìm Tư "tính sổ".

Chém người trọng thương vì bị vạch mặt chuyện từng hiếp dâm

Đối tượng Trần Văn Kha

Khi đến trước nhà của người quen cùng xóm, Kha nhìn thấy Tư đang ở đây nên kêu anh trai dừng xe gọi Tư ra để nói chuyện. Tư từ trong nhà bước ra thì bất ngờ bị Kha lấy hung khí giấu trong áo ra chém tiếp 2 cái vào người Tư gây thương tích nặng.

Gây án xong, Kha vứt hung khí xuống sông rồi cùng anh trai trở về nhà. Theo kết quả giám định pháp y, Tư bị tỷ lệ thương tật là 12%.

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đoàn Phước Thành (SN 1994; ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội "Cướp giật tài sản".

Trước đó, chiều 10/5, Thành cùng với một số người bạn tổ chức tiệc nhậu tại nhà mình. Lúc này, một người bạn đưa tờ vé số trúng giải 100.000 đồng cho Thành đi đổi lấy tiền mua bia về nhậu tiếp.

Trên đường đi, phát hiện em Huỳnh Thi (ngụ cùng địa phương) vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nên Thành áp sát rồi giật lấy. Chiếc điện thoại có giá khoảng 9 triệu đồng.

Thành đem tài sản vừa cướp giật được về khoe với hội bạn đang nhậu thì bị bạn phản ứng, bỏ về. Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Thành đã đến công an đầu thú và giao nộp tang vật.

Xem thêm: Cha già lĩnh án tù vì nóng giận dùng đinh ba 'dạy dỗ' con trai hỗn láo

Hà Ly