Kim ngạch xuất khẩu điện thoại giảm 3 tháng liên tiếp

08:47 | 04/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng cục Hải quan vừa đưa những chỉ số mới nhất liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu nói chung cùng điện thoại và các loại linh kiện nói riêng.

Cụ thể, theo thống kê thì riêng trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt mức 2,7 tỷ USD, giảm khoảng 24,7% so với tháng 5. Đây là tháng ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 trở lại. 

Được biết, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đã có chiều hướng sụt giảm từ tháng 4, kéo theo đó là giảm liên tục trong 3 tháng gần nhất. Theo đó, nếu tháng 4 nhóm hàng điện thoại và linh kiện mang về cho Việt Nam 4 tỷ USD, sang tháng 5 kim ngạch đã thấp hơn 3% đạt mức 3,7 tỷ USD. 

Lũy kế nửa đầu năm 2021, hàng điện thoại và linh kiện xuất sang các thị trường đạt đạt 24,5 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Cho dù chứng kiến sự sụt giảm trong khoảng thời gian gần đây nhưng con số trên cho thấy mặt hàng này vẫn là nhóm hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất. Linh kiện và điện thoại sẽ vẫn đóng vai trò là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. 

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại giảm 3 tháng liên tiếp - ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Kinh tế đô thị

Còn tổng kết 6 tháng đầu năm về giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu thì tổng kim ngạch ước đạt 318,02 tỷ USD, tăng mạnh 32,7% so với cùng kỳ năm trước. 158,35 tỷ USD là giá trị ước tính về nhập khẩu, cao hơn 29% so với cùng kỳ; nhập khẩu cũng tương tự khi tăng 36,6%, đạt khoảng 159,67 tỷ USD. 

Riêng trong tháng 6, các số liệu dự báo cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có thể đạt 55,3 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng 5. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 28 tỷ USD, giảm 0,9%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2021 ước tính nhập siêu 700 triệu USD. Qua đó kéo theo, mức thâm hụt về xuất nhập hàng hóa của nước ta trong nửa đầu năm 2021 đã tăng lên mức 1,31 tỷ USD, trái ngược với tình trạng xuất siêu 5,87 tỷ USD của 6 tháng đầu năm 2020. 

Tính trong 6 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI tiếp tục chiếm chủ đạo về các chỉ số xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam khi ước đạt 220,16 tỷ USD, chiếm 69% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 36,6 % so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu và nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp này đều tăng, lần lượt ước đạt 116,65 tỷ USD, tăng 34,2% và 103,52 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ. 

H.S

Xem thêm: Thủy sản xuất khẩu phục hồi về mức trước đại dịch, đạt giá trị hơn 4,1 tỷ USD nửa đầu năm 2021