Kinh tế vẫn là vấn đề quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ dù cho làn sóng COVID-19 gia tăng

09:47 | 04/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo nguồn tin từ Reuters, 1/3 cử tri Mỹ đã bỏ phiếu liệt kê kinh tế là vấn đề quan trọng nhất đối với họ khi quyết định lựa chọn Tổng thống.
Theo nguồn tin từ Reuters, 1/3 cử tri Mỹ đã bỏ phiếu liệt kê kinh tế là vấn đề quan trọng nhất đối với họ khi quyết định lựa chọn Tổng thống.
 
Kinh tế vẫn là vấn đề quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ dù cho làn sóng COVID-19 gia tăng - ảnh 1
 
Cử tri Mỹ chia làm hai phe khi nhận định về tình trạng nền kinh tế. Gần 50% người được hỏi đánh giá tiêu cực về nền kinh tế với khoảng 20% trong số đó đưa ra nhận xét là "kém". Nửa còn lại đánh giá tích cực về kinh tế Mỹ, với 10% nhận xét là "tuyệt vời". 
 
Bất bình đẳng chủng tộc cũng được 2 trong số 10 cử tri nêu ra, trong khi những người được hỏi khác viện dẫn chính sách tội phạm, an toàn và chăm sóc y tế.
 
50% cử tri được hỏi cho biết việc kiểm soát đại dịch Covid-19 quan trọng hơn, dù có phải hy sinh kinh tế. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến chiều 3/11, Mỹ đã báo cáo hơn 9,3 triệu ca nhiễm và hơn 232.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19.
 
Theo CNN, các cuộc thăm dò sớm sau bỏ phiếu cũng cho thấy các cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang bỏ phiếu để ủng hộ mạnh mẽ cho ứng cử viên của họ hơn là để chống lại đối thủ của ông, khoảng 4/5 người được hỏi cho biết.
 
Khoảng 2/3 cử tri của ông Biden nói rằng họ đang bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình, trong khi khoảng 1/3 nói họ đang bỏ phiếu chống lại ông Donald Trump.
 
Trong số những người ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump, 60% người được hỏi cho biết kinh tế là vấn đề quan trọng nhất với họ. Trong khi đó, khoảng hơn 30% người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho biết bất bình đẳng sắc tộc là điều khiến họ quan tâm nhất, theo sau là đại dịch COVID-19.
 
Hầu hết các cử tri mong muốn tìm ra một nhà lãnh đạo có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế, thất nghiệp, các gói cứu trợ cho các doanh nghiệp và đặc biệt là đại dịch COVID-19. 
 
Mỹ Duyên