Kỳ họp ĐHĐCĐ đầu tiên sau niêm yết của Nông nghiệp Hoà Phát họp có gì đáng chú ý?

Trang Mai 15:43 | 21/04/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2026, Nông nghiệp Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 18% và 37% so với cùng kỳ.

Chiều 21/4, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã: HPA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đây là lần đầu tiên đơn vị này tổ chức đại hội kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. (Cổ phiếu HPA được chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán vào ngày 29/1 và chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 6/2/2026). 

 Toàn cảnh ĐHĐCĐ của Nông nghiệp Hoà Phát. Ảnh: M.T. 

Chia sẻ tại đại hội, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA đánh giá, 2026 sẽ là một năm nhiều biến động, với không ít thách thức khó dự báo đối với ngành chăn nuôi.

Trước hết, xung đột tại Trung Đông vẫn là một ẩn số lớn. Theo đánh giá, nếu căng thẳng này được kiểm soát trong ngắn hạn, tác động tới ngành sẽ ở mức hạn chế. Tuy nhiên, thực tế trong tháng 3 và tháng 4 đã cho thấy những biến động đáng chú ý: giá dầu có thời điểm tăng tới 42%, kéo theo chi phí vận tải leo thang và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh. Trong trường hợp xung đột kéo dài, ảnh hưởng tới ngành được dự báo sẽ lớn hơn đáng kể.

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA chia sẻ tại Đại hội. Ảnh: BTC. 

Tác động trước tiên là tới logistics, khi chi phí vận chuyển gia tăng sẽ làm giá nguyên liệu nhập khẩu tăng theo. Không dừng lại ở đó, giá phân bón tăng cũng sẽ gây sức ép lên hoạt động trồng ngô và khô đậu tương. Khi chi phí phân bón leo thang, nông dân có xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ngô sang đậu tương, do ngô đòi hỏi lượng phân bón lớn hơn. Bên cạnh đó, giá dầu tăng còn làm gia tăng cạnh tranh nguồn nguyên liệu giữa ngành chăn nuôi và lĩnh vực nhiên liệu sinh học, từ đó tiếp tục đẩy giá ngô và khô đậu tương đi lên. Tuy vậy, mức độ tác động cụ thể hiện vẫn rất khó lường.

Dù vậy, trong kịch bản năm 2026, doanh nghiệp cho biết đã tính đến yếu tố này và xây dựng phương án theo hướng thận trọng, đặc biệt trong kịch bản cơ sở liên quan đến chiến sự Trung Đông.

Một rủi ro khác vị Tổng giám đốc HPA nhắc tới là dịch bệnh. Theo bà Vân, dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả. Tại Việt Nam, ASF được cho là diễn biến phức tạp hơn so với nhiều nước trong khu vực do xuất hiện Chủng virus tái tổ hợp giữa Kiểu gen I và Kiểu gen II, được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm và còn tiềm ẩn nhiều bất định trong dài hạn. Ngoài ra, cảnh báo gần đây từ Bộ Nông nghiệp về nguy cơ xuất hiện chủng cúm gia cầm mới cũng được xem là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi.

Bên cạnh những thách thức đó, bà Vân cho rằng trong năm 2026, HPA vẫn có những yếu tố thuận lợi. Doanh nghiệp cho biết đã có sẵn nền tảng vận hành, hệ thống quản trị và cơ sở hạ tầng, đồng thời tiếp tục kiên định với mô hình chuỗi khép kín và chăn nuôi an toàn sinh học. Nhờ đó, nếu xuất hiện thêm rủi ro dịch bệnh, mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp được dự báo sẽ không quá lớn. HPA cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng “chủ động thích ứng và giữ vững hiệu quả”, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Từ những phân tích trên, ban điều hành đã đưa ra các định hướng chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2026, với doanh thu dự kiến 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.005 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 37% so với kết quả thực hiện trong năm 2025.

Chia sẻ về kết quả này, bà Phạm Thị Hồng Vân cho biết:"Khi nghe con số này và so sánh với kết quả năm 2025 vừa đạt được, chắc hẳn rằng quý vị cổ đông cũng có đôi chút "sững sờ". Tuy nhiên, con số này của chúng tôi đã dựa trên phân tích thị trường, nhận định tình hình. Ngành chăn nuôi có chu kỳ rất rõ ràng, và chu kỳ 2015, 2020, 2025 đang ở các đỉnh rất cao".

 

 

 

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, công ty cho biết đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt gần 947 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 35,464%, được chi trả trong quý II và quý III/2025.

Đồng thời, HĐQT đang trình cổ đông kế hoạch chi trả phần cổ tức còn lại với tỷ lệ 21%, tương đương khoảng hơn 598 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi được thông qua.

Đối với năm 2026, doanh nghiệp dự kiến duy trì mức chi trả cổ tức 30%. Bên cạnh đó, các chính sách phân phối lợi nhuận cũng được xác định cụ thể, bao gồm trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng, phúc lợi và tối đa 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch dành cho ban điều hành. Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát được đề xuất ở mức không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu đạt 8.116 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, đồng thời vượt 22% chỉ tiêu đề ra.