Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Sứ mệnh phụng sự chân lý và nhân dân
Nhìn lại hành trình trăm năm của báo chí cách mạng
Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc” được tổ chức nhằm khẳng định những đóng góp to lớn Báo chí Cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc qua các chặng đường lịch sử.
Hội thảo là dịp để nhìn lại chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, khởi đầu từ tờ Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925. Trong suốt thế kỷ qua, báo chí cách mạng luôn là “người bạn đồng hành trung thành” của Đảng, góp phần quan trọng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, từ kháng chiến cứu nước đến công cuộc đổi mới và hội nhập.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, Hội thảo là sự kiện quan trọng, khởi đầu cho các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
"Qua 100 năm xây dựng và phát triển, nền Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng, chương trình, nội dung ấn phẩm, bước đầu đã làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại. Nhiều cơ quan báo chí đã phát triển thành cơ quan báo chí đa phương tiện ngang tầm khu vực và thế giới, đội ngũ những người làm báo ngày càng lớn mạnh, vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp và thực hiện tốt chức trách xã hội", ông Trần Cẩm Tú khẳng định.

Ông Trần Cẩm Tú đánh giá, Hội thảo là sự kiện quan trọng, khởi đầu cho các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Nhân dân.
Gần 100 tham luận với nhiều góc nhìn
Theo Ban tổ chức, Hội thảo ghi nhận gần 100 tham luận đến từ các nhà lý luận, nhà báo, chuyên gia trong và ngoài nước, tập trung vào năm chủ đề lớn. Các ý kiến làm nổi bật vai trò lịch sử của báo chí cách mạng từ giai đoạn khởi phát (1925–1945), thời kỳ kháng chiến, công cuộc đổi mới, cho đến thách thức hiện nay trong kỷ nguyên số và những yêu cầu đặt ra cho tương lai.
Nội dung tham luận cho thấy, báo chí cách mạng không chỉ là công cụ tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng mà còn là lực lượng phản biện xã hội, là nơi kiến tạo niềm tin và dẫn dắt công chúng trong không gian truyền thông ngày càng biến động.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, với tinh thần khoa học, nghiêm túc, khẩn trương; nhận được sự quan tâm của các vị lãnh đạo; các nhà báo lão thành cách mạng và nhiều nhà báo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp báo chí, các chuyên gia, các nhà khoa học, người làm công tác báo chí, Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.
"Mỗi người làm báo hôm nay tự hào với truyền thống 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam; nhận thức rõ những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm, 'kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại' vừa thể hiện sự kỳ vọng, vừa là mệnh lệnh chính trị, là lời hiệu triệu mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí cần phải đổi mới toàn diện tư duy, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý cũng vấn đề báo chí cần khắc phục như: Sự lệch chuẩn thông tin ở một số ít cơ quan báo chí, xu hướng thương mại hóa, tình trạng vi phạm đạo đức báo chí, năng lực quản trị tòa soạn trong môi trường số chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.
Trước những thách thức ấy, trong khuôn khổ Hội thảo, nhiều tham luận, ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm đã đề xuất các giải pháp khoa học, khả thi để xây dựng và phát triển nền Báo chí Cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Theo đó, cần tiếp tục khẳng định báo chí là công cụ tư tưởng, văn hóa sắc bén của Đảng.
"Việc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc bất di bất dịch. Đó cũng là sự bảo đảm căn cốt cho tính Đảng, tính định hướng, tính cách mạng và nhân văn của nền báo chí nước nhà", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.
Hội thảo cũng đi đến thống nhất, cần tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng tầm một thế hệ nhà báo tương lai “bút sắc-lòng trong-tâm sáng”, thấm nhuần tinh thần phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.
Song song đó, xây dựng thể chế, chính sách có tính định hướng và kiến tạo môi trường cho sự phát triển lành mạnh của báo chí. Khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu, khai thác, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI). Cuối cùng, nâng cao hiệu quả kinh tế báo chí, cùng đẩy mạnh hợp tác quốc tế về báo chí, truyền thông.