Lộc Trời 'kết nạp' cựu Phó Thủ tướng Đức, hướng đến mục tiêu tập đoàn tỷ đô

10:06 | 25/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Năm 2020 sẽ là giai đoạn Lộc Trời tái cấu trúc, áp dụng công nghệ vào vận hành, đặt tham vọng trở thành tập đoàn nông nghiệp tỷ đô vào năm 2024.

Tập đoàn Lộc Trời (Upcom: LTG) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thông qua những kế hoạch quan trọng cho thời gian tới.

Cụ thể, về mặt nhân sự, ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT sẽ thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người thay thế là ông Nguyễn Duy Thuận.

Trong HĐQT, Lộc Trời miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Mark Peacock kể từ 26/3 và ông Nguyễn Tiến Tùng từ 23/5. Thay vào đó, công ty tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT gồm bà Nguyễn Thị Ấm và ông Philipp Roesler, trong đó ông Philipp Roesler là thành viên HĐQT độc lập.

Lộc Trời 'kết nạp' cựu Phó Thủ tướng Đức, hướng đến mục tiêu tập đoàn tỷ đô - ảnh 1
Ông Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức. Nguồn: Internet.
Ông Philipp Roesler sinh năm 1973 tại Sóc Trăng, được nhận nuôi và lớn lên tại Đức. Ông từng là bác sĩ quân y và tham gia chính trường sau khi rời quân đội. Năm 2009, ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức. Hai năm sau đó, ông trở thành Phó Thủ tướng Đức đến năm 2014 thì rời khỏi chính trường. Hiện tại, ông Roesler đang nắm vị trí thành viên HĐQT của nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Trở thành thành viên HĐQT độc lập, ông Roesler khẳng định sẽ góp phần đem lại lợi ích cho LTG và cả Việt Nam trong lĩnh vực quan trọng là nông nghiệp, bởi vì Việt Nam đang có cơ hội rất khi đã ký được các hiệp định thương mại tự do.

Báo cáo tại ĐHĐCĐ, lãnh đạo tập đoàn chia sẻ rằng do ảnh hưởng của COVID-19, năm 2020 là năm đầy thách thức đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng. Do đó, HĐQT đánh giá điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam và hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty hiện nay không thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE. HĐQT mong muốn cổ đông chấp thuận gia hạn thời gian hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2022.

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2020, Lộc Trời đặt kế hoạch 7.352 tỷ đồng doanh thu, giảm 15,6% so với cùng kỳ tuy nhiên mục tiêu LNST vẫn tăng 7,5% từ 335 tỷ lên 360 tỷ đồng.

Lộc Trời 'kết nạp' cựu Phó Thủ tướng Đức, hướng đến mục tiêu tập đoàn tỷ đô - ảnh 2
Lộc Trời đặt tham vọng trở thành tập đoàn nông nghiệp tỷ đô vào năm 2024. Nguồn: Internet. 
Ngoài ra, năm 2020 sẽ là giai đoạn LTG tiến hành tái cấu trúc, áp dụng công nghệ vào vận hành (đơn cử ký kết triển khai hệ thống ERP), đặt tham vọng trở thành tập đoàn nông nghiệp tỷ đô vào năm 2024.

Tập đoàn Lộc Trời - tiền thân là Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) là nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm hữu cơ sinh học.

Hiện Tập đoàn này đang "lấn sân" mảng sản xuất điện mặt trời.