Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và Bắc Bộ chuyển mưa trời mát từ đêm 22-9
Sau đợt không khí lạnh tràn xuống đêm nay, khoảng 26-27/9, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở các mực trên cao nên có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.
Cơ quan dự báo khí tượng cũng nhận định, sang tháng 10/2020, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất. Dự báo từ nay đến giữa tháng 10, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 4-5 không khí lạnh, gây ra các đợt mưa rào và dông trên diện rộng.
Ngoài ra, không khí lạnh kết hợp với các hình thế thời tiết khác trong giai đoạn này như hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới, hoặc nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây ra các đợt mưa lớn dồn dập tại các tỉnh Miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong tháng 10.
Nhận định về xu thế thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, nền nhiệt trong những tháng chính của mùa đông năm nay có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại khả năng không kéo dài nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt 4-7 ngày.
Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina nên mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với trung bình nhiều năm, nhất là so với mùa đông năm ngoái được đánh giá tương đối ấm. Trước đó, vào sáng 19/9, tại Sa Pa, nhiệt độ xuống chỉ còn 10 độ, là nhiệt độ thấp nhất trong tháng 9 của 63 năm qua tại khu vực này. Các chuyên gia cho rằng, điều này cho thấy, nước ta có thể đón một mùa đông khá dị thường trong năm nay.
Xem thêm: Sau bão số 5, miền Trung ngập lụt, sạt lở kinh hoàng
Nguyễn Dung