Mưa lớn cản trở công tác tìm kiếm 15 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3

16:21 | 17/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Do điều kiện thời tiết tại Thừa Thiên - Huế diễn biến xấu, có mưa lớn, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Hiện tại vẫn còn 15 công nhân chưa được tìm thấy.
Sáng 17/10, tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do điều kiện thời tiết diễn biến xấu, có mưa lớn, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
 
Tại khu vực tìm kiếm, tổng lượng mưa tính đến sáng 17/10 từ 300-400 mm, xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới trên tuyến đường 71 dẫn vào Thủy điện Rào Trăng 3.
 
Hiện tại, lực lượng cứu hộ và phương tiện cơ giới đang tập kết trên tuyến đường 71 còn cách vị trí Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 12 km.
 
Đoạn đường phía trước có nhiều ngầm lớn và điểm sạt lở mới. Khi điều kiện thời tiết ổn định, các lực lượng sẽ huy động phương tiện máy móc tham gia mở đường, thông tuyến để sớm tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. Đến sáng 17/10, chưa có thêm công nhân của Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích được tìm thấy. 
 
Mưa lớn cản trở công tác tìm kiếm 15 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 - ảnh 1

Đến chiều nay vẫn còn 15 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

 

Trưa 17/10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện bùn lầy xuất hiện khắp nơi, các ngầm tràn nước dâng cao, các đoạn tuyến đã khắc phục trước đó xuất hiện 1 số hàm ếch có nguy cơ sạt lỡ lại, nhất là khi có phương tiện cơ giới đi qua. Tuyến đường 71 một số điểm bị sạt lở trở lại nên đã cản trở tiếp cận của đường bộ.

Các lực lượng cứu hộ còn cách thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 1km, nhưng có 2 cái ngầm rất lớn, các phương tiện không thể vượt qua trong điều kiện thời tiết xấu. Trong khi đó, từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 đi đường bộ còn 10km. Qua khảo sát bằng thiết bị bay khôngnguowfi lái (flycam), lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn rất nhiều điểm sạt lở cần xử lý.

Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với chính quyền địa phương, đi đường thủy để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 để đưa người gặp nạn ra ngoài vùng nguy hiểm, đồng thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho những người đang ở Rào trăng 4 và Rào Trăng 3.

Công binh sẽ nổ mìn phá đá vào thủy điện Rào Trăng 3

 

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, hiện nay phương tiện thi công đang được tập kết, công binh đã lên phương án nổ mìn phá những tảng đá lớn để thông đường vào Rào Trăng 3 tìm kiếm công nhân mất tích. Sử dụng máy xúc ở Rào Trăng 3 tìm kiếm tại chỗ. Căn cứ vào tình hình, để đảm bảo an toàn, lực lượng ở đó sẽ tận dụng thời tiết để thi công.

Mưa lớn cản trở công tác tìm kiếm 15 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 - ảnh 2

Công binh lên phương án mở đường vào Rào Trăng 3

Trong hôm nay và cả ngày mai, các lực lượng sẽ tiến hành trên tinh thần khẩn trương, càng nhanh càng tốt nhưng phải đảm bảo an toàn. Hiện phương tiện đã đủ, lực lượng công binh thuộc quân khu đang lên phương án sẵn sàng phá đá. Hiện trường đường vào Rào Trăng 3 đã thông được 20km, nhưng trên đoạn đường này vẫn còn những tảng đá kích cỡ lớn đổ xuống chặn đường xe cơ giới. Trong đó có những khối đá to bằng chiếc xe múc loại lớn.

Trong lúc chờ mưa ngớt, lực lượng tỉnh Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ đưa rọ lưới thép chứa đá hộc lên khắc phục các cầu tràn để đưa phương tiện và lực lượng vào Rào Trăng 4, từ đây tiếp tục phát triển lên hướng Rào Trăng 3.

Trưa 16/10, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 1 thi thể công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể nạn nhân đang được đưa ra ngoài để xác định danh tính, đưa về gia đình mai táng. Đây là thi thể thứ 2 trong tổng số 17 công nhân gặp nạn, mất tích liên quan đến vụ  sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 vào đêm 12/10. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn khoanh vùng tiếp tục công tác tìm kiếm.

Đến chiều 16/10, việc thông đường phải tạm dừng, hiện còn khoảng 4 km nữa mới tới thủy điện Rào Trăng 3. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Lực lượng cứu hộ sẽ làm mọi cách để tiếp tục thông đường vào khu vực này với phương châm nhanh chóng, hiệu quả nhưng phải tuyệt đối an toàn.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để trong hôm nay (17/10) tiếp cận được hiện trường bằng đường bộ và tìm được những công nhân còn mất tích. Còn trong lúc này, các lực lượng phải tận dụng đường thủy để cứu nạn. Tại thủy điện này hiện đang có 2 xe múc và 1 xe ủi của đơn vị thi công đã được tiếp tế nhiên liệu và đưa lái xe vào vẫn đang triển khai tìm kiếm tại chỗ.

Mưa lớn trở lại ở Huế 

 
Sáng nay, 17/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục có bản tin dự báo chi tiết tình hình thời tiết khu vực hiện trường tìm kiếm cứu nạn nhóm công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 hiện đang mất tích do sạt lở đất, mưa lũ.

Mưa lớn cản trở công tác tìm kiếm 15 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 - ảnh 3
Dự báo ngày 17/10 khu vực Phong Điền mưa to đến rất to

Theo đó, dự báo thời tiết huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sẽ tiếp tục diễn biến bất lợi, gây khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Dự báo các khung giờ trong ngày và đêm nay cho thấy, H.Phong Điền liên tục có mưa lớn với xác suất xảy ra mưa từ 85 - 100%. Tổng lượng mưa rất lớn, từ 150 - 250 mm/ngày.

Dự báo 5 ngày tới, Huế tiếp tục nằm trong vùng mưa to. Tổng lượng mưa ước tính lên tới 400 - 700 mm, có nơi trên 800mm. Mưa dồn dập, lũ trên các sông sẽ dâng cao trở lại. Theo dự báo, ngay đêm 16/10 và sáng 17/10, mực nước trên sông Bồ và sông Hương đều sẽ dâng thêm 70 - 80 cm, lên trên báo động 2, dưới báo động 3. Ngập lụt sẽ gia tăng, đồng thời có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà và Phong Điền.

Xem Thêm: Mưa lũ Miền Trung, kéo dài và dự báo mưa rất lớn liên tiếp trong năm ngày tới

Nguyễn Dung