Mưa lũ lịch sử tại miền Trung: 32 người chết và mất tích

16:22 | 12/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 5/10 đến nay tiếp tục gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh khu vực miền Trung. Đáng chú ý, hiện nay khi nước lũ còn lớn thì trên biển Đông lại xuất hiện thêm 1 cơn bão mới.
Theo Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng nay 12/10, mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung. Trong đó, tổng số người chết lên đến 18 người và 14 người mất tích.
 

32 người chết và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.

Tại các tỉnh khu vực miền Trung từ tối 5/10 đã có mưa to đến rất to. Số liệu từ 19 giờ ngày 5/10 đến 19 giờ ngày 11/10 cho thấy, tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Bình Định từ 350 - 450 mm; Quảng Bình từ 400 - 600 mm; Quãng Ngãi từ 500 - 800 mm; Quảng Trị, Đà Nẵng từ 800 - 1.000 mm; Quảng Nam từ 900 - 1.200 mm; đặc biệt tại Thừa Thiên Huế từ 1.300 - 1.700 mm.  
 
Theo thống kê đến sáng nay (12/10), đã có 18 người bị chết (15 người do bị lũ cuốn; 3 thuyền viên trên biển). Trong đó, Quảng Bình 1 người, Quảng Trị 6 người, Thừa Thiên Huế 3 người, Quảng Nam 3 người, Đà Nẵng 1 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người, Lâm Đồng 1 người.
 
Mưa lũ lịch sử tại miền Trung: 32 người chết và mất tích - ảnh 1
 
Đến hiện tại đã có 32 người thương vong do mưa lũ kéo dài
 
Bên cạnh số người chết, hiện vẫn còn 14 người đang bị mất tích (10 người do lũ cuốn; 4 thuyền viên trên biển). Cụ thể gồm: Quảng Bình 1 người, Quảng Trị 6 người, Thừa Thiên Huế 1 người, Đà Nẵng 3 người, Quảng Nam 2 người, Gia Lai 1 người). 
 
Hiện tại khu vực miền Trung có 2 hệ thống lưu vực sông đang có 10 hồ xả lũ. Cụ thể, lưu vực sông Hương có hồ A Lưới, Tả Trạch, Hương Điền và Bình Điền; còn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn có 6 hồ xả lũ là Đắk Mi 4a, Sông Tranh 2, Sông Bung 5, Sông Bung 4a, Sông Bung 4 và A Vương.
 
Trong khi đó, theo cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 12-13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng từ 100-200mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng từ 80-150mm.
 
 

Mưa lũ kéo dài, miền Trung thiệt hại nặng nề về kinh tế

 
Đợt mưa lũ lớn lần này cũng ghi nhận thiệt hại hết sức nặng nề trên biển. Tính đến nay, đã có tổng số 17 tàu/106 người bị nạn. Trong đó, 11 tàu bị chìm, 6 tàu bị sự cố, đã cứu hộ an toàn được 99 người, 3 người bị chết, 4 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm người bị mất tích. Đồng thời, thăm hỏi gia đình có người thương vong.


Mưa lũ lịch sử tại miền Trung: 32 người chết và mất tích - ảnh 2

Thiệt hại về kinh tế khi lũ chồng lũ ở miền Trung là rất nặng nề

Mưa lớn đã khiến nhiều vùng dân cư bị ngập lụt. Tính đến sáng nay (12/10), vẫn còn 176 xã, phường/94.277 hộ dân tại các tỉnh miền Trung bị ngập trong nước lũ. Độ ngập sâu từ 0,3m đến 1,8m, cá biệt có nơi ngập sâu đến 3m. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị vẫn tiếp tục diễn ra và khả năng còn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mới.
 
Do ảnh hưởng của mưa lũ lớn, các địa phương khu vực Trung Bộ đã phải sơ tán 15.392 hộ/45.835 người. Trong đó, số lượng hộ dân phải sơ tán lớn nhất tại Quảng Trị 6.774 hộ/19.900 người, Thừa Thiên Huế 6.709 hộ/19.522 người, Đà Nẵng 882 hộ/2.953 người; Quảng Nam 533 hộ/1.677 người…

Đợt mưa lũ lớn cũng đang khiến hàng chục vạn nông dân khu vực miền Trung rơi vào cảnh thất thu bởi nhiều diện tích canh tác nông nghiệp, gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể, diện tích lúa, hoa màu bị ngập ước tính hơn 2.500ha; nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 881ha. Trong khi số lượng gia súc, gia cầm bị chết, nước lũ cuốn trôi lên tới gần 59.000 con…

Về nông nghiệp, 584ha lúa, 3.879ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 2.141ha thủy sản bị thiệt hại; 271 con gia súc, 150.489 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giáo dục, 70 điểm trường bị ngập (Quảng Bình 28, Quảng Trị 01; Đà Nẵng 11, Quảng Nam 30).

Mữa bão cũng đã làm 20,6 km bờ biển bị sạt lở (Hà Tĩnh 7km, Thừa Thiên Huế 10,1km, Quảng Nam 3,5km).


Nhiều khả năng xuất hiện 2 cơn bão liên tiếp tại biển Đông trong tuần này


Theo Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, ngay trong tuần này 12-19/10 có thể xuất hiện 2 cơn bão số 7 và 8 trên Biển Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 12-10, áp tháp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Mưa lũ lịch sử tại miền Trung: 32 người chết và mất tích - ảnh 3

Bão số 7 hình thành trên biển Đông mưa lũ miền Trung còn kéo dài.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 13-10, vị trí tâm bão ở ngay phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100km/h), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.Trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ ngày 12-13/10, miền Trung mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế từ 200-400mm, có nơi trên 500mm, tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng từ 100-200mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 80-150mm.

Cảnh báo, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị vẫn tiếp tục diễn ra và khả năng còn kéo dài, đặc biệt tại: Quảng Bình (Lệ Thủy, Quảng Ninh); Quảng Trị (Đắkrông, TX Quảng Trị); Thừa Thiên Huế (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, TP Huế, TX Hương Thủy, Hương Trà); Quảng Nam (Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, TP Tam Kỳ); Quảng Ngãi (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi).

Xem thêm: Tăng chuyến bay tới miền Trung giải toả hành khách bị ảnh hưởng bởi bão số 6

Nguyễn Dung