Mỹ đạt thoả thuận thương mại với Thuỵ Sỹ, thuế quan giảm mạnh từ 39% xuống 15%
Lá cờ Thuỵ Sỹ. (Ảnh: Reuters).
Chia sẻ trên một chương trình của CNBC vào ngày 14/11, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đạt một thoả thuận thương mại với Thuỵ Sỹ.
“Về cơ bản, chúng tôi đã đạt một thoả thuận với Thuỵ Sỹ”, ông Greer nói. “Họ sẽ chuyển rất nhiều dây chuyền sản xuất đến Mỹ - dược phẩm, luyện vàng, thiết bị đường sắt. Chúng tôi thực sự hào hứng về thoả thuận và ý nghĩa của nó đối với lĩnh vực sản xuất trong nước”.
Vị quan chức đã đề cập đến gã khổng lồ dược phẩm Roche của Thuỵ Sỹ. Vào đầu năm nay, Roche đã cam kết sẽ đầu tư khoảng 50 tỷ USD vào nền kinh tế số một thế giới, theo CNBC.
Đại diện Thương mại Mỹ cho biết chi tiết của thoả thuận sẽ được công bố sau đó trên trang web của Nhà Trắng. Hai bên đã đàm phán thoả thuận kể từ tháng 4, vị quan chức chia sẻ thêm.
Trong một bài đăng trên nền tảng X, chính phủ Thuỵ Sỹ cho biết thuế quan đối với hàng hoá xuất khẩu của nước này sẽ giảm xuống còn 15% và thông tin chi tiết sẽ được công bố vào lúc 16h (giờ địa phương).
Theo một tuyên bố khác của chính phủ Thuỵ Sỹ, như một phần của thoả thuận, các doanh nghiệp nước này cam kết sẽ đầu tư khoảng 200 tỷ USD vào Mỹ cho đến cuối năm 2028.
Hồi tháng 7, Tổng thống Trump tuyên bố Thuỵ Sỹ sẽ chịu mức thuế quan 39% sau khi hai bên thất bại trong vòng đàm phán cuối cùng tại thủ đô Washington. Đây là một trong những mức thuế quan cao nhất mà ông Trump áp đặt lên hàng hoá từ một quốc gia riêng lẻ.
Thuỵ Sỹ, một nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, đã chịu ảnh hưởng bởi thuế quan. Tháng trước, các quan chức Thuỵ Sỹ đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 do “gánh nặng” thuế quan lên các ngành công nghiệp nội địa.
Các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Thuỵ Sỹ bao gồm đồng hồ, dược phẩm và kim loại quý. Ngoài ra, quốc gia châu Âu này cũng nổi tiếng với hàng xa xỉ, socola và các sản phẩm chăm sóc da.