Mỹ và Trung Quốc cân nhắc thành lập Hội đồng Thương mại song phương

Giang (Theo Bloomberg) 15:35 | 01/05/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về khả năng thành lập cơ chế mới nhằm giúp quản lý và ổn định quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. (Ảnh: Tom Williams/CQ Roll Call).

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết giới chức Washington đã thảo luận về khả năng thành lập “Hội đồng Thương mại” trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào ngày 30/4. Theo ông Greer, cơ chế này có thể giúp quản lý mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Trong cuộc điện đàm, ông Greer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nhấn mạnh “một Hội đồng Thương mại liên Chính phủ mới có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa thương mại song phương đối với các mặt hàng không nhạy cảm", ông Greer tiết lộ trong bài đăng trên mạng xã hội.

Ngoài ra, hai vị quan chức cũng trao đổi với phía Bắc Kinh về tầm quan trọng của việc tiếp cận thị trường nông sản Trung Quốc đối với các nhà sản xuất Mỹ.

Trong thời gian gần đây, hai siêu cường kinh tế đã bắt đầu xem xét thành lập cơ chế mới để giúp giám sát quan hệ thương mại và giải quyết các mối lo ngại song phương.

Ông Greer lần đầu nêu ý tưởng thành lập Hội đồng Thương mại vào tháng 3, sau vòng đàm phán tại Paris nhằm đặt nền móng cho cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khi đó, ông Greer nói rằng hội đồng này sẽ đóng vai trò là một cách để chính thức hóa các mặt hàng mà Mỹ nên nhập khẩu và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trước đây, Mỹ và Trung Quốc từng có một cơ chế để thường xuyên xử lý các vấn đề song phương, được biết đến với tên gọi Đối thoại Chiến lược và Kinh tế dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, ông Trump đã chấm dứt cơ chế này trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/5, trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Cuộc chiến đã cắt đứt dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, khiến giá dầu khí toàn cầu nhảy vọt và khiến các nhà nhập khẩu dầu thô như Trung Quốc phải tìm cách ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt năng lượng trong nước.

Trong nỗ lực gia tăng áp lực với Tehran, Mỹ đã trừng phạt các nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc họ mua dầu thô Iran.