Ngân sách cạn kiệt, chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa

Biển thông báo đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ vào năm 2018. (Ảnh: Getty Images).
Chính phủ Mỹ đã đóng cửa ngay khi đồng hồ điểm qua ngày mới 1/10, vài giờ sau khi Quốc hội không thể thông qua dự luật tài trợ tạm thời, theo CNBC.
Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ đã từ chối nhượng bộ để đi đến một thoả thuận cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ liên bang. Điểm gây tranh cãi chính là Đảng Dân chủ muốn gia hạn ngân sách cho một chương trình chăm sóc y tế.
Vào tối 30/9, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought đã gửi một bản ghi nhớ đến các bộ và cơ quan hành pháp, chỉ thị họ “thực hiện kế hoạch đóng cửa chính phủ một cách có trật tự”.
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ John Fetterman, người đã tham gia ủng hộ dự luật cấp ngân sách tạm thời cùng Đảng Cộng hoà, bày tỏ: “Đây là một ngày buồn cho đất nước chúng ta”.
“Chính phủ của chúng ta phải đóng cửa vào lúc nửa đêm”, ông Fetterman nhấn mạnh trong một tuyên bố. “Tôi không bỏ phiếu để chính phủ đóng cửa hỗn loạn. Lá phiếu của tôi là cho đất nước chúng ta thay vì đảng phái của tôi”.
Hội đồng Doanh nghiệp, một nhóm gồm giám đốc điều hành của các công ty hàng đầu nước Mỹ, kêu gọi các bên nhanh chóng tìm kiếm giải pháp để mở cửa chính phủ trở lại.
“Tài trợ cho chính phủ là trách nhiệm quan trọng của Quốc hội”, ông Joshua Bolten, người đứng đầu Hội đồng Doanh nghiệp, lên tiếng kêu gọi trong một tuyên bố.
“Chính phủ đóng cửa sẽ gây ra bất ổn, làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu và gây hại cho các doanh nghiệp, người lao động và người dân Mỹ. Hội đồng Doanh nghiệp kêu gọi Quốc hội hành động nhanh chóng để tránh việc chính phủ phải đóng cửa”, tuyên bố có đoạn.
Trước khi chính phủ đóng cửa, các nhà lập pháp đã xuất hiện trên truyền thông để đổ lỗi cho nhau về khả năng chính phủ phải đóng cửa. Cùng lúc đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBP) ước tính việc đóng cửa sẽ khiến khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời.
“Tổng chi phí trả lương hàng ngày sẽ vào khoảng 400 triệu USD”, CBO cho biết trong một bức thư gửi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Joni Ernst, người đã yêu cầu cơ quan này tính toán hậu quả tài chính nếu các nhân viên chính phủ liên bang phải tạm thời nghỉ việc.
“Số lượng nhân viên bị cho nghỉ việc tạm thời có thể thay đổi theo ngày vì một số cơ quan có thể cho nghỉ việc tạm thời nhiều nhân viên hơn nếu chính phủ đóng cửa kéo dài và một số cơ quan có thể kêu gọi những nhân viên đã nghỉ việc tạm thời lúc đầu quay trở lại”, bức thư viết.
Trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hoà) cho biết Đảng Dân chủ “cần phải tỉnh táo và làm điều đúng đắn”.
Ông nhấn mạnh hai nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Dân chủ - Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jefferies - “đã tự dồn mình vào chân tường” bằng cách đưa ra các yêu cầu chính sách để chấp thuận đề xuất ngân sách tạm thời.
Chủ tịch Hạ viện cho rằng những yêu cầu của Đảng Dân chủ không liên quan đến nhu cầu cấp thiết phải thông qua đề xuất ngân sách. Nếu thoả thuận cấp ngân sách được thông qua, chính phủ có thể hoạt động thêm ít nhất 7 tuần.
Đáp lại, Đảng Dân chủ khẳng định bất kỳ đề xuất nào nhằm duy trì nguồn tài chính cho chính phủ trong thời gian tới đều phải bao gồm điều khoản gia hạn ngân sách cho Đạo luật Chăm sóc Sức khoẻ Giá cả Phải chăng.
Trong một cuộc phỏng vấn cùng CNBC, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jefferies cảnh báo: “Nếu chính phủ đóng cửa, đó là quyết định của họ [Đảng Cộng hoà]”.