Người cũ của Khoáng sản Hợp Thành phía sau 5 doanh nghiệp nhóm Thái Nam và loạt dự án nhiều nghìn tỷ
Nhóm các công ty này bao gồm: CTCP Thái Nam Land, CTCP Bất động sản Potamos, CTCP Đầu tư phát triển Thái Quang (tiền thân là CTCP Adamas Fund), CTCP Venereus, CTCP Sideros River.
Đến nay, nhiều công ty trong số đó đang tham gia vào các dự án bất động sản, hạ tầng với quy mô vốn nhiều nghìn tỷ đồng trên cả nước.
Tòa nhà Thái Nam Bulding trên đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.
Bóng dáng nhóm sáng lập Khoáng sản Hợp Thành
Tháng 2/2026 vừa qua, dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City với quy mô ban đầu 699 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 100.000 tỷ đồng ở phía Bắc Hà Nội đã được khởi công. Chủ đầu tư là liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), CTCP Tập đoàn Sunshine, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Home, CTCP Thái Nam Land và CTCP Bất động sản Potamos.
Đây không phải dự án đầu tiên nhóm pháp nhân liên quan đến Thái Nam xuất hiện với vai trò chủ đầu tư, nhưng góp phần hé lộ tiềm lực tài chính của hệ sinh thái trẻ được hậu thuẫn bởi giới chủ cũ của Khoáng sản Hợp Thành.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Thái Nam Land thành lập tháng 8/2023 với vốn điều lệ ban đầu 2.500 tỷ đồng, góp bởi ba cổ đông sáng lập gồm ông Lê Thái Thành (80%), bà Lê Ngân Nhi (10%) và CTCP Tập đoàn đầu tư Thái Nam - do ông Lê Thái Thành là cổ đông sáng lập nắm cổ phần chi phối (10%).
Thời điểm ban đầu, ông Lê Thái Thành làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Thái Nam Land. Đầu năm nay, ngay trước khi Bắc Thăng Long Urban City khởi công, Thái Nam Land đã tiến hành tăng vốn lên 9.500 tỷ đồng.
Ông Lê Thái Thành và bà Lê Ngân Nhi được biết đến là con của ông Lê Hồng Thái, cổ đông sáng lập CTCP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành.
Năm 2017, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thanh tra quá trình cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn, ông Lê Hồng Thái đã thoái hết vốn khỏi Khoáng sản Hợp Thành. Dù vậy, một số cá nhân liên quan vẫn góp mặt trong ban lãnh đạo hoặc nắm cổ phần tại Khoáng sản Hợp Thành và Công ty TNHH Hợp Thành trong thời gian dài sau đó.
Cùng nằm trong liên danh với Thái Nam Land, Handico, Sunshine thực hiện dự án Bắc Thăng Long Urban City; Bất động sản Potamos cũng là doanh nghiệp có nhiều liên hệ với nhóm sáng lập Khoáng sản Hợp Thành.
CTCP Bất động sản Potamos thành lập tháng 9/2023 với vốn điều lệ ban đầu 2.500 tỷ đồng, hiện đã tăng vốn lên 6.100 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thị Thu Hà (20%), ông Nguyễn Hồng Tiến (20%) và ông Lê Mạnh Sơn (60%). Trong đó, ông Lê Mạnh Sơn trùng tên với một cổ đông đã cùng ông Lê Hồng Thái sáng lập Khoáng sản Hợp Thành.
Đáng chú ý, ông Lê Mạnh Sơn còn là cổ đông sáng lập nắm 10% vốn tại CTCP Venereus - pháp nhân thành lập tháng 8/2023 với vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng, trụ sở ban đầu cũng đặt tại tòa nhà Thai Nam Building. Hai cổ đông còn lại của Venereus là ông Vũ Ngọc Thái - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn đầu tư Thái Nam (nắm 10%) và ông Nguyễn Xuân Hiếu (nắm 80%).
Người cũ của nhóm Hợp Thành cũng xuất hiện tại CTCP Đầu tư phát triển Thái Quang, pháp nhân có tiền thân là CTCP Adamas Fund, được thành lập tháng 9/2023 với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. 4 cá nhân góp vốn bao gồm: ông Nguyễn Xuân Hiếu (Tổng Giám đốc kiêm cổ đông Venereus) nắm 20%, ông Nguyễn Hồng Tiến (Tổng Giám đốc kiêm cổ đông BĐS Potamos) nắm 20%; ông Lê Mạnh Thủy nắm 30% và ông Đặng Hồng Giao nắm 30%.
Trong đó, ông Lê Mạnh Thủy từng nhiều năm là Giám đốc Công ty TNHH Hợp Thành. Sau khi ông Lê Hồng Thái thoái hết vốn tại Công ty Hợp Thành vào cuối năm 2016, ông Lê Mạnh Thủy vẫn giữ vai trò lãnh đạo và nắm lượng lớn cổ phần công ty, có thời điểm lên tới trên 90%, cho đến khi chuyển nhượng vốn vào 2025.
Tại CTCP Sideros River, pháp nhân được thành lập tháng 9/2023 với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, Tổng Giám đốc kiêm cổ đông sáng lập Nguyễn Thị Mai Anh cũng là nhân sự có hàng chục năm gắn bó với Khoáng sản Hợp Thành trước khi rời đi vào 2024.
Hiện nay, Bà Mai Anh còn được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP HCM - Fideco (nơi nhóm cổ đông gồm ông Lê Thái Thành và bà Lê Ngân Nhi là cổ đông lớn); đồng thời là thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ tại CTCP Cảng Quy Nhơn.
Hệ sinh thái trẻ góp mặt tại các dự án nhiều nghìn tỷ
Phối cảnh dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Sunshine Group.
Tháng 2 năm nay, dự án Bắc Thăng Long Urban City với tổng vốn 100.000 tỷ đồng mà Thái Nam Land và Bất động sản Potamos hợp tác cùng Handico, Sunshine Group đầu tư ở Bắc Hà Nội đã được khởi công.
Bên cạnh khu đô thị đa mục tiêu này, Thái Nam Land cũng đang bắt tay cùng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC làm dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại ô đất IA25, KĐT Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng.
Hồi đầu năm nay, liên danh CTCP Sideros River và Trung Nam Group đã trúng thầu thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 265,7 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 57.385 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư.
Trong khi đó, CTCP Venereus mới đây cũng xuất hiện trong liên danh cùng Handico, NGS tham gia Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 14.000 tỷ đồng, vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư hôm 10/8 qua.
Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Theo phương án đề xuất sơ bộ, quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán hoàn vốn cho nhà đầu tư có tổng diện tích khoảng 98,13 ha tại xã Vĩnh Thanh và phường Hoàng Mai.
Bên cạnh những dự án đã được chọn làm chủ đầu tư, thời gian qua, nhóm doanh nghiệp nói trên cũng tham gia dự thầu hoặc quan tâm đến một số dự án bất động sản quanh khu vực Hà Nội.
Bất động sản Potamos hồi tháng 3/2026 từng nộp hồ sơ dự thầu Dự án Khu đô thị mới C3-1 (Đại Áng, Thanh Trì) nhưng không trúng thầu.
Trước đó, năm 2024, Bất động sản Potamos từng gửi văn bản đến UBND huyện Đông Anh (cũ) đề xuất cung cấp nguồn gốc hiện trạng và thông tin các dự án có trùng lặp trong ranh giới thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới G21 tại xã Hải Bối.
Cùng trong năm 2024, Đầu tư phát triển Thái Quang (tiền thân là Adamas Fund) cũng gửi văn bản đến UBND huyện Đông Anh (cũ) về việc cung cấp thông tin nguồn gốc hiện trạng và rà soát các dự án có trong ranh giới thực hiện dự án Khu đô thị mới G22 tại xã Kim Nỗ. Sideros River cũng từng có văn bản xin cung cấp thông tin và rà soát nguồn gốc hiện trạng và các dự án nằm trong ranh giới thực hiện dự án Khu đô thị mới G23 tại xã Đại Mạch...