Người dân `thủ phủ hải sản` Phú Yên bỗng trắng tay sau cơn lũ

18:33 | 13/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau bão số 12, một lượng nước lớn từ các sông đổ về vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên khiến tôm hùm nuôi bị sốc nước ngọt chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.
Theo thông tin từ UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), do ảnh hưởng của bão số 12, có 1.521 lồng bè nuôi tôm hùm của 169 hộ dân tại các xã Xuân Phương, Xuân Yên, Xuân Thành, Xuân Đài bị ảnh hưởng tôm chết, thiệt hại ban đầu khoảng 40 tỷ đồng.
 
Tại làng biển Vũng La, thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương nơi bị ảnh hưởng nhất bởi cơn bão số 12, sau gần 2 ngày, người dân nơi đây vẫn chưa đưa hết số lượng tôm hùm chết do ngộp nước từ các lồng nuôi vào bờ, với 762 lồng nuôi của 150 hộ (53.340 con tôm hùm xanh), thiệt hại 13,81 tỷ đồng.
 
Người dân `thủ phủ hải sản` Phú Yên bỗng trắng tay sau cơn lũ - ảnh 1
Thủ phủ tôm hùm Phú Yên" ngập tràn" tôm chết do ngột nước
 
Bà con ở Thôn Dân phú 2 cho biết từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của COVID-19 tôm hùm đã rớt giá, gặp khó khăn về đầu ra. Giá tôm hùm nuôi ở Sông cầu bán cho thương lái còn 450.000-500.000 đồng/kg, khi tôm lên cao hơn một chút thì không còn tôm để bán. Chúng tôi hy vọng vào vụ tôm thu hoạch cuối năm để gỡ gạc ngờ đâu, dịch bệnh chưa qua thiên tai đã tới, người nuôi tôm hùm tại địa phương năm nay coi như mất trắng, thất bại hoàn toàn, có gia đình có nguy cơ nợ tìn tỷ vì đa phần đều vay ngân hàng để đầu tư.
 
Gia đình Ngã nuôi 6.000 con tôm hùm trên vịnh Xuân Đài, khi nghe tin bão vào để ổn định lồng nuôi, bà đã hạ thấp lồng xuống dưới 7m, nhưng do lũ về nhanh không trở tay kịp lượng nước từ thượng nguồn đổ về quá nhiều, kéo theo bùn đất khiến toàn bộ số tôm nuôi bị chết vì sốc nước ngọt.
 
Người dân `thủ phủ hải sản` Phú Yên bỗng trắng tay sau cơn lũ - ảnh 2
Bà con đưa tôm chết từ lồng bè vào bờ
 
Trưởng thôn Dân Phú 2 cho biết, cả thôn có hơn 400 hộ nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài. Do ảnh hưởng của bão số 12, hầu hết tôm hùm của bà con trong thôn nuôi đều bị chết do ngột nước hoặc bị cuốn trôi. Đến trưa 12/11, xã mới thống kê được 76 hộ dân bị thiệt hại 8,3 tấn tôm.
 
Tại điểm thu mua tôm hùm Vũng Chào, thôn Dân Phú 1, xã Xuân Phương, nhiều hộ nuôi tôm hùm đang khẩn trương bán tôm chết cho các thương lái, cho biết bình thường tôm hùm xanh khi sống bán với giá  650.000-700.000 đồng/kg, nhưng hiện tại bà con chỉ bán được với giá từ 250.000-300.000 đồng/kg. Thậm chí, tôm hùm bông có giá từ 1,7 triệu đồng/kg, giờ đây thương lái cũng chỉ thu mua với giá vài trăm ngàn/kg, thiệt hại là vô cùng lớn.

Một chủ thu mua tôm hùm cho biết: từ sau cơn bão số 12 anh đã mua hơn 3 tấn tôm hùm chết của bà con, nhưng hiện tại số vì bà con chưa đưa lồng bè về hết nên dự tính con số đấy còn rất nhiều, tuy nhiên vì tôm đã chết nên xấu màu, nên giá mua vô cùng thấp. 
 
Người dân `thủ phủ hải sản` Phú Yên bỗng trắng tay sau cơn lũ - ảnh 3
Tôm hùm chết ngột giá rẻ bèo, thương lái thu mau hàng tấn mỗi ngày
 
Gia đình bà Lợi , 44 tuổi, phường Xuân Yên, vừa nói vừa khóc: Bình thường loại tôm xanh này có giá 850.000 đồng một kg, nhưng khi chết chỉ bán được khoảng 300.000 đồng, nếu còn ngo ngoe râu và càng. Gia đình bà Lợi đầu tư gần một tỷ đồng gần một nửa số đó là vay ngân hàng để thả hơn 15.000 con tôm hùm trong 30 lồng trên vịnh, cách bờ khoảng 2 hải lý (3,6 km), dự kiến xuất bán vào đợt Tết sắp tới.

Trước khi bão số 12 vào, chồng bà cùng thợ lặn ra bè gia cố lại các lồng, nhặn chìm xuống biển cho chắc chắn, rồi vào chằng chống nhà cửa. Tối 11/11, khi bão qua, mưa lớn kéo dài, nước lũ đổ xuống vịnh khiến gia đình bà lo lắng tôm sẽ bị sốc nước ngọt. Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, chồng bà lặn xuống lồng nuôi phát hiện nước lũ đổ xuống biển tạo nên lớp nước ngọt, tôm ngợp nước chết hơn 1.000 con. Số còn lại cũng đang ngoắc ngoải, chết dần. Giờ phải bán tháo mong gỡ được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu. Sắp tới không biết tiền đâu trả ngân hàng.

Người dân `thủ phủ hải sản` Phú Yên bỗng trắng tay sau cơn lũ - ảnh 4

Tôm hùm chết ngột chủ yếu đang được nuôi để chờ bán trong dịp tết
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu Phan Trần Vạn Huy cho biết, nguyên nhân tôm hùm chết được xác định là do sốc nước ngọt từ thượng nguồn đổ về vùng nuôi. Đây cũng chỉ là những thống kê thiệt hại ban đầu, thiệt hại vẫn còn tăng trong những ngày tới. Thị xã đang tập trung rà soát, thống kê thiệt hại, lập phương án giúp bà con khoanh nợ, vay vốn tái đầu tư sản xuất, sớm ổn định đời sống.
 
Không chỉ ở "thủ phủ tôm hùm", trận lũ vừa qua còn khiến hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu... ngập sâu. Hàng chục hecta hoa màu ngập úng, tài sản bị cuốn trôi, khiến người dân chật vật với cuộc sống.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND Phú Yên, đợt lũ rồi không bằng năm 2009, nhưng lượng mưa lớn gây ngập nặng thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, Đồng Xuân. Tại ba nơi này, địa hình có đồi dốc cao, ít hồ chứa để điều tiết cắt lũ, đã gây ngập "chứ không phải nguyên nhân từ 50 hồ thủy lợi trên địa bàn xả lũ". Tỉnh đang phối hợp với các địa phương khắc phục hậu quả, huy động lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, trận lũ sau bão sô 12 làm hơn 11.970 căn nhà bị ngập, có nơi cao 2 m; 62 nhà bị sập, tốc mái. Một người mất tích, hai người bị thương.

Xem Thêm: Doanh nghiệp TP.HCM chuẩn bị gần 20.000 tỷ đồng hàng hoá phục vụ Tết Tân Sửu 2021

Nguyễn Dung(t/h)


ĐỌC NHIỀU