Người mẹ nhẫn tâm vứt con mới sinh xuống kênh vì 'chồng không biết có thai'

20:06 | 26/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Người mẹ 43 tuổi mang thai ngoài ý muốn, dù trót sinh con mà không dám ẵm về nhà nên nảy sinh ý định ném con xuống kênh. Cơ quan điều tra đang xem xét truy tố hình sự người mẹ này.

Ngày 26/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, vừa kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, ngụ xã Đông Thái) về tội Giết con mới sinh theo Điều 124 BLHS.

Kết luận điều tra xác định chồng và hàng xóm không biết Hằng mang thai. Chiều 2/2, Hằng chờ khám thai tại phòng khám tư nhân ở thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, thì đau bụng. Lúc này bà Hằng vào nhà vệ sinh, sinh rớt bé trai nặng khoảng 3 kg.

Phát hiện sự việc, một hộ lý đã giúp bà Hằng cắt dây rốn, kiểm tra thấy bé khoẻ mạnh và đề nghị người mẹ đưa con đến bệnh viện để chăm sóc sức khoẻ.

Vụ mẹ vứt con mới sinh xuống kênh ở Kiên Giang

Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, ngụ xã Đông Thái)

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày Hằng tự đi xe ôm về nhà. Trên đường, bà ta nảy sinh ý định bỏ con vì có thai ngoài ý muốn mà không ai biết nên không dám ẵm con về nhà. Hằng xuống xe, đi đến con kênh ven đường rồi vứt bỏ con và về nhà chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng 3/2, người dân ấp Trung Quý, xã Đông Thái phát hiện thi thể bé trai nổi dưới sông nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ diễn biến vụ án.

Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi gây hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Theo quy định trên, người mẹ vứt bỏ con mới sinh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong hai trường hợp. Một là nạn nhân là con đẻ, bị người mẹ vứt bỏ hoặc giết chết trong vòng 07 ngày sau sinh. Thứ hai, hành vi của người mẹ gây hậu quả khiến đứa trẻ mất mạng.

Thứ ba, người mẹ bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt. Trường hợp này được hiểu là người mẹ bị ảnh hưởng bởi những quan niệm cổ hủ không phù hợp với lối sống hiện đại (ví dụ như sinh con gái, mang thai ngoài ý muốn...)

Thứ tư, người mẹ có hoàn cảnh khách quan đặc biệt có thể hiểu là trường hợp sau khi sinh con, người mẹ không có khả năng để nuôi con mình (chẳng hạn: bị bệnh nặng hoặc trong hoàn cảnh khách quan ngặt nghèo khác…).

Ngoài ra, căn cứ hoàn cảnh, động cơ xảy ra vụ việc người mẹ có thể bị khởi tố tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Xem thêm: Bi kịch mẹ rủ con trai sát hại chồng cũ để thoát cảnh bạo hành

Hà Ly