Nhân viên quán karaoke thất nghiệp giữa mùa dịch chuyển 'nghề' cướp giật

17:54 | 04/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hai nhân viên quán karaoke không có việc làm bèn nghĩ cách đi cướp giật tài sản để "mưu sinh".

Sáng 4/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Quốc Đạt (22 tuổi) và Đào Xuân Nghĩa (20 tuổi, cùng ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bước đầu hai đối tượng khai nhận trước đây vốn làm nhân viên quán karaoke, chuyên "điều đào". Đầu tháng 5 vừa qua, sau khi chính quyền TP Buôn Ma Thuột ra lệnh đóng cửa các quán karaoke để phòng chống dịch COVID-19, hai đối tượng thất nghiệp nên rủ nhau đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Đạt và Nghĩa lên kế hoạch mỗi sáng sớm tháo biển số xe máy rồi chở nhau ra đường tìm "con mồi" thích hợp. Đối tượng chủ yếu nhằm vào các phụ nữ đi tập thể dục sớm, khi thấy ai đeo dây chuyền vàng là áp sát cướp giật. Nếu dây chuyền bị rơi xuống đất, cả 2 sẽ xịt hơi cay vào nạn nhân để lấy bằng được dây chuyền.

Nhân viên quán karaoke thất nghiệp giữa mùa dịch chuyển 'nghề' cướp giật - ảnh 1

Đạt và Nghĩa (không đeo khẩu trang) khi bị công an bắt giữ

Đến nay, công an đã làm rõ từ đầu tháng 5/2021 đến nay, 2 đối tượng này đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, Đạt có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, sáng 3/6, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong nhóm "siêu trộm" thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp tài sản trên

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 13/5, gia đình ông Phạm Hồng Thu (66 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) trình báo bị kẻ gian đột nhập qua cửa thông gió lấy trộm 200 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại di động.

Qua khám nghiệm hiện trường và hình ảnh thu được từ camera an ninh. công an nhận thấy vụ trộm này có nhiều điểm chung với một số vụ trước đó, nghi do cùng nhóm đối tượng gây ra.
Đối tượng đeo găng tay không để lại dấu vết, bên cạnh đó trùm kín mặt không nhận dạng được.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, dày công điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ các đối tượng trong nhóm "siêu trộm" gồm: Đặng Thế Hậu (26 tuổi), Triệu Văn Hoan (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Văn Hoạt (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông).
Ngoài ra, Công an TP Buôn Ma Thuột cũng bắt giữ Trịnh Đình Thược (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) là người chuyên tiêu thụ tài sản do 3 đối tượng trộm cắp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trộm cắp khai quan biết nhau trong thời gian thụ án tại Trại giam Đắk Trung (Bộ Công an). Từ đó cả ba kết thân với nhau, sau khi ra tù, 3 đối tượng hẹn nhau lên TP Buôn Ma Thuột thuê nhà trọ để ở rồi đi trộm cắp.

Thủ đoạn chung của hành nghề của ba đối tượng này là đeo găng tay, bịt kín mặt mũi để không bị nhận dạng. Đến nay, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ nhóm này đã thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn của 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn 500 triệu đồng.

Xem thêm: Phút giây lương tri trỗi dậy, tên trộm két sắt của ông chủ đem đi phá rồi nhờ công an trả lại

Hà Ly