Nhật Bản chính thức đóng cửa biên giới với nước ngoài đến hết tháng 1/2021

16:23 | 27/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chính phủ Nhật Bản sẽ tạm thời cấm nhập cảnh đối với tất cả các công dân nước ngoài như một biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trước một biến thể mới của SARS-CoV-2 vừa được phát hiện.
Lệnh cấm nhập cảnh sẽ bắt đầu từ thứ Hai (28/12) và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 26/12.
 
Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ Anh và Nam Phi vào tuần trước, nhưng đang đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát biên giới sau khi phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2  ở 7 người trong hai ngày qua, trong đó có 5 người trở về từ Anh và 2 người khác ở Tokyo.
 
Nhật Bản chính thức đóng cửa biên giới với nước ngoài
Nhật Bản đóng cửa biên giới với người nước ngoài đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021
 
Bộ Y tế Nhật Bản hôm 26/12 đã xác nhận hai trường hợp dương tính với biến thể mới của SARS-CoV-2 trên một người đàn ông khoảng 30 tuổi trở về từ Anh vào ngày 16 tháng 12 và người thân của bệnh nhân này. Cả hai bệnh nhân đều nhập viện ở Tokyo.
 
Cũng trong hôm qua, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết thêm,  đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 sau khi tiến hành xét nghiệm 5 người trở về từ Anh từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, những người này có kết quả dương tính khi tiến hành xét nghiệm tại sân bay.
 
Nhật Bản cũng đánh giá biến thể virus SARS-CoV-2 mới này nguy hiểm hơn các chủng gốc do tốc độ lây lan nhanh chóng và sẽ sớm lây lan ra khắp các nước trên thế giới. Do đó, Chính phủ Nhật Bản đã rút kinh nghiệm từ những đợt lây lan COVID-19 trước, khi người dân nước này phê phán chính phủ chậm chạp trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
 
Tính đến hôm 26/12, Nhật Bản có 217.312 trường hợp mắc COVID-19, tăng hơn 3.700 trường hợp so với ngày trước đó và 3.213 trường hợp tử vong. Riêng trong ngày 26/12, số ca nhiễm mới ghi nhận tại Tokyo là 949 trường hợp, cao nhất từ trước đến nay.
 
Hải An