Nhiều trẻ ở chùa Kỳ Quang 2 nhập viện sau bữa cơm trưa

12:33 | 11/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau bữa cơm trưa với món thịt kho trứng vịt tối ngày 10/9, nhiều trẻ em ở chùa Kỳ Quang 2 đã phải nhập viện khẩn cấp với dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.
Trả lời báo báo chí sáng 11/7, bác sĩ Đinh Tấn Phương (Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 26 em từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2 lúc 16h ngày 10/9. Khi nhập viện, các em có chung triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Chẩn đoán ban đầu cho biết có thể các em bị ngộ độc thực phẩm.
 
Tới 22h cùng ngày, 20 em có sức khỏe ổn định nên đã được cho xuất viện. 6 em còn lại vẫn đang trong tình trạng nặng vì mất nước. Trong đó, 4 em đã được ngưng truyền dịch và 2 em vẫn duy trì truyền dịch.. Các em sẽ được theo dõi tối thiểu trong vòng 24 giờ. Nếu tình hình sức khỏe ổn định thì cũng sẽ được cho xuất viện.
 
tre em ngo doc chua ky quang 2
Các em tại chùa Kỳ Quang 2 được chăm sóc ở bệnh viện. Ảnh: Duy Tính
 
Thông tin ban đầu, trưa 10/9, khoảng 50 em tại chùa Kỳ Quang 2 dùng bữa cơm với món thị kho trứng với canh bầu. Riêng món thịt kho trứng đã nấu sẵn từ hôm trước, tới khi dùng mới được đun nóng lại.
 
Sau khi dùng bữa được 4 tiếng, nhiều trẻ xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Ngay lập tức, các em đã được đưa tới các cơ sở y tế để thăm khám. Trong đó, khoảng 26 em được cấp cứu bằng xe riêng tới Bệnh viện Nhi đồng 1.
 
Hiện tại, các mẫu thức ăn trên đang được cơ quan chức năng thu thập và xử lý để làm rõ. 
 
Từ trước tới nay, chùa Kỳ Quang 2 vẫn nổi tiếng là mái ấm tình thương dang rộng vòng tay với nhiều trẻ em gặp khó khăn. Trong thời gian trụ trì của Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, chùa đã nhận nuôi và nuôi dưỡng hàng nghìn trẻ khuyết tật, lang thang cơ nhỡ. Các em đều được chăm sóc và hỗ trợ học tập tới khi trưởng thành nhờ các nguồn hỗ trợ từ Phật tử khắp nơi.
 
Anh Quân