Nhờ COVID-19, cổ phiếu một công ty thiết bị thể thao tăng 3,5 lần trong năm 2020

21:16 | 18/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 16/10, cổ phiếu Peloton đã tăng gần 4%, đóng phiên giao dịch cuối tuần với giá 136,43 USD - mức cao kỷ lục mà công ty chuyên cung cấp xe đạp tập thể dục từng ghi nhận.
 
Nhờ COVID-19, cổ phiếu một công ty thiết bị thể thao tăng 3,5 lần trong năm 2020 - ảnh 1
Các chuyên gia cho rằng, dịch Covid đã khiến nhiều người lựa chọn tập thể dục trong nhà,điều này sẽ đảy giá cổ phiếu của Peloton gia tăng trong thời gian tới. Xu hướng tăng xuất hiện sau khi các chuyên gia phân tích nâng mức giá mục tiêu cho Peloton. Ngày 15/10, Bank of America dự đoán cổ phiếu công ty này sẽ chạm mức 150 USD, tương đương với tỷ lệ tăng gần 11%. 
 
Giám đốc quản lý Youssef Squali của công ty chứng khoán Truist cũng tăng giá trị kỳ vọng của ông từ 115 USD lên 144 USD, sau khi Truist thực hiện một khảo sát trên 1.500 người tiêu dùng để tìm hiểu tiềm năng của Peloton.
 
Hơn 1/2 người tham gia khảo sát cho biết họ đã phải huỷ hoặc đang lên kế hoạch huỷ ít nhất một gói thành viên phòng tập thể hình vì dịch bệnh. 55% cho biết họ dự định luyện tập tại nhà nhiều hơn.
 
Cùng ngày ghi nhận cổ phiếu tăng cao, Peloton cũng phải thu hồi khoảng 27.000 xe đạp tập thể dục tại nhà vì rủi ro an toàn. Công ty cũng bị Icon Health và Fitness đệ đơn ra toà vì vi phạm bản quyền lần thứ ba. Sự việc này đã ảnh hưởng tới khoảng 3% doanh số của Peloton. 
 
Peloton ra đời năm 2013 với sự giúp sức của nền tảng gọi vốn cộng đồng Kickstarter. Tháng 9/2019, Peloton chính thức bước chân lên sàn Nasdaq và giá cổ phiếu liên tục tăng trong mùa dịch. Tháng 5/2020, cổ phiếu công ty bắt đầu bùng nổ khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào báo cáo doanh thu quý tăng 66% lên mức 526 triệu USD. 
 
Cổ phiếu Peloton đã tăng gần bốn lần kể từ đầu tháng 5/2020 và lại tăng mạnh lần nữa vào tháng 9, sau khi công ty cho biết tăng trưởng doanh thu quý một lần nữa vượt kỳ vọng lên mức 172%.
 
Mỹ Duyên