Những nữ doanh nhân thế hệ F1 tiếp quản cơ nghiệp gia đình: Học vấn bài bản, tạo dấu ấn riêng
Bà Đặng Huỳnh Ức My (phải) - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Nông nghiệp AgriS và mẹ
Bà Đặng Huỳnh Ức My tiếp nối bước chân của cha mẹ
Tại hệ sinh thái Thành Thành Công (TTC), quá trình chuyển giao thế hệ đang thể hiện rõ nét qua vai trò ngày càng lớn của Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Nông nghiệp AgriS (mã SBT) – bà Đặng Huỳnh Ức My.
Quá trình này càng được củng cố khi nhà sáng lập Huỳnh Bích Ngọc chuyển nhượng 11 triệu cổ phiếu SBT (tương đương 1,22% quyền biểu quyết) cho con gái. Giao dịch thực hiện từ ngày 8/9 đến 7/10/2026, giúp nâng tỷ lệ sở hữu của bà Ức My lên 118,63 triệu cổ phiếu, tương đương 13,09%.
Sinh năm 1981, bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch TTC Group, và bà Huỳnh Bích Ngọc. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính tại New Zealand, bà trở về Việt Nam, tiếp nối sự nghiệp gia đình và từng bước gắn bó sâu với lĩnh vực mía đường.
Trong gần hai thập kỷ, bà Ức My kinh qua nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại hệ sinh thái Thành Thành Công, từ Phó Tổng giám đốc thường trực đến Tổng giám đốc, qua đó tích lũy kinh nghiệm điều hành và xây dựng dấu ấn trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn.
Từ tháng 11/2012, bà bắt đầu tập trung sâu hơn vào lĩnh vực nông nghiệp khi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh. Đến năm 2015, bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.
Năm 2017, bà Ức My tiếp tục tham gia HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Biên Hòa. Đến năm 2019, bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và ngày 13/7/2024 được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.
Từ khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, bà Ức My tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp triển khai nhiều định hướng chiến lược, củng cố vị thế trong lĩnh vực mía đường và mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp.
Dưới sự điều hành của thế hệ kế cận, AgriS đã vươn lên mạnh mẽ với gần 90.000 ha vùng nguyên liệu trải dài tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Australia, đi cùng hệ thống 11 trung tâm AgTech và khoảng 9.000 ha nông trường nghiên cứu để kiểm chứng giải pháp thực tế.
Đặc biệt, dấu ấn toàn cầu hóa của doanh nghiệp càng được tô đậm với việc ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS Global Innovation Center tại Singapore. Mô hình này không chỉ tạo môi trường thử nghiệm công nghệ nông nghiệp tiên tiến mà còn đóng vai trò cầu nối chiến lược, kết nối AgriS với mạng lưới viện nghiên cứu, đối tác công nghệ, nhà đầu tư và khách hàng quốc tế, đưa các sản phẩm thương hiệu TTC Sugar chinh phục thành công các thị trường khó tính như Mỹ, Anh và Singapore.
Ái nữ thế hệ F1 phía sau “nữ tướng” Cao Thị Ngọc Dung
Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), dấu ấn của thế hệ F1 trong gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung ngày càng rõ nét. Ba người con gái gồm Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng, nhưng đều sở hữu nền tảng học vấn nổi bật và có những mối liên hệ nhất định với PNJ.
Bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ. Ảnh: VnExpress
Trong đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo là người tham gia trực tiếp và sâu hơn vào hoạt động quản trị, điều hành tại doanh nghiệp.
Sinh năm 1984, bà Ngọc Thảo sang New Zealand du học từ năm 1999, trước khi theo học tại Đại học Oxford (Anh) và tốt nghiệp loại ưu. Trước khi hoàn thành chương trình đại học, bà từng được nhiều trường đại học danh tiếng như Harvard, Northwestern, Cambridge, London School of Economics và Oxford chấp nhận tuyển thẳng vào chương trình nghiên cứu tiến sĩ. Bà cũng từng nhận học bổng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Trước khi trở về PNJ, bà Ngọc Thảo từng có thời gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong giai đoạn 2012–2013. Khi đó, bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc quản lý dự án và tham gia triển khai dự án hướng tới nhóm khách hàng trẻ. Đây cũng là giai đoạn cha bà, ông Trần Phương Bình, giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Đông Á.
Đến năm 2019, bà Ngọc Thảo gia nhập PNJ với vai trò Trợ lý Tổng Giám đốc, sau đó phụ trách mảng chuyển đổi số. Một năm sau, bà tham gia HĐQT PNJ. Từ tháng 4/2023, bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đảm nhiệm nhiều vai trò liên quan đến quản trị doanh nghiệp trong năm 2026, trong đó có người đại diện công bố thông tin và thành viên Ủy ban Kiểm toán.
Bên cạnh vai trò tại PNJ, bà Ngọc Thảo còn tham gia các hoạt động dành cho cộng đồng doanh nhân trẻ, hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM và Hiệp hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA HCM).
Bên cạnh người chị tham gia trực tiếp vào hoạt động quản trị PNJ, hai ái nữ còn lại của bà Cao Thị Ngọc Dung có lựa chọn khác biệt hơn và sống khá kín tiếng.
Hai ái nữ của ông Trần Quí Thanh
Tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát, hai con gái của ông Trần Quí Thanh là bà Trần Uyên Phương (sinh năm 1981) và bà Trần Ngọc Bích (sinh năm 1984) từng giữ những vai trò quan trọng trong hoạt động điều hành và phát triển doanh nghiệp gia đình. Nếu bà Uyên Phương được biết đến rộng rãi với vai trò đối ngoại và phát triển thị trường, bà Ngọc Bích khá kín tiếng và chủ yếu phụ trách các lĩnh vực quản trị nội bộ.
Bà Trần Uyên Phương - Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ảnh Tân Hiệp Phát.
Bà Trần Uyên Phương từng du học tại Thụy Sĩ, Mỹ và Singapore, trước khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Singapore. Năm 2004, bà gia nhập Tân Hiệp Phát và trải qua nhiều vị trí trước khi đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc. Trong quá trình công tác, bà cũng tham gia quản lý hoạt động tiếp thị sản phẩm của Tân Hiệp Phát tại 16 quốc gia.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà Uyên Phương là thành viên YPO (Young Presidents' Organization) và từng giữ vai trò Lãnh sự danh dự Sudan tại TP HCM nhiệm kỳ 2018–2019. Năm 2018, bà trở thành người Việt Nam đầu tiên có sách được Forbes xuất bản với tác phẩm viết về hành trình xây dựng Tân Hiệp Phát của ông Trần Quí Thanh.
Đáng chú ý, tháng 9/2026, ông Trần Quí Thanh và bà Uyên Phương cùng trở lại thương trường khi thành lập CTCP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao – Sài Gòn với vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quí Thanh góp 770 tỷ đồng, tương đương 55% vốn điều lệ, còn bà Uyên Phương sở hữu 6%.
Bà Trịnh Khánh Linh - Thế hệ F1 nắm quyền điều hành tập đoàn nghìn tỷ PC1
Tại CTCP Tập đoàn PC1, thế hệ F1 đang đóng vai điều hành doanh nghiệp. Theo đó, bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025– 2030, kế nhiệm cha là ông Trịnh Văn Tuấn – người sáng lập và từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT PC1.
Bà Trịnh Khánh Linh Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn PC1. Ảnh Báo Tuổi trẻ.
Bà Trịnh Khánh Linh tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Bà Linh bắt đầu sự nghiệp tại KPMG, một trong nhóm Big4 về kiểm toán và tư vấn. Trong giai đoạn 2021–2024, bà làm chuyên viên cấp cao tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG.
Từ năm 2024 đến 2025, bà chuyển sang làm chuyên viên tại CTCP Chứng khoán Vietcap, đến tháng 4/2026, bà Linh chính thức gia nhập PC1. Vị trí đầu tiên của bà tại tập đoàn là chuyên viên tài chính.
Chỉ khoảng một tháng sau, bà được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1 từ tháng 5/2026. Đến tháng 7/2026, bà tiếp tục được giới thiệu vào danh sách ứng viên HĐQT và sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.
Bên cạnh đó, bà Linh còn sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại PC1. Theo hồ sơ ứng viên, bà đang trực tiếp nắm giữ 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,97% vốn điều lệ; số cổ phần được ủy quyền đại diện 87,94 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 21,38% vốn.
Tiên Nguyễn – Tạo phong cách riêng trên hành trình kế nghiệp
Nguyễn Thảo Tiên (Tiên Nguyễn) sinh năm 1997, là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Là thế hệ F1 trong một gia đình kinh doanh, bà được biết đến không chỉ với hình ảnh của một tiểu thư trong gia đình “hào môn” mà còn qua quá trình tham gia điều hành và phát triển mảng thời trang cao cấp thuộc hệ sinh thái IPPG.
Bà Nguyễn Thảo Tiên Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG Tổng giám đốc DAFC. Ảnh: VnExpress
Sau khi hoàn thành chương trình THPT tại TP HCM, bà theo học ngành Quản trị kinh doanh tại RMIT Việt Nam, sau đó tiếp tục chương trình cao học về Quản trị hàng không tại Đại học London và tốt nghiệp năm 2018.
Năm 2020, sau thời gian học tập và sinh sống tại London, bà trở về Việt Nam và chính thức tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình và giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển dự án thời trang cao cấp tại IPPG, đồng thời là Tổng Giám đốc CTCP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC).
DAFC là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái IPPG, hoạt động trong lĩnh vực phân phối các thương hiệu thời trang và sản phẩm cao cấp quốc tế tại Việt Nam, với danh mục gồm Burberry, Salvatore Ferragamo, Versace và Dolce & Gabbana.
Trong vai trò điều hành, Tiên Nguyễn tham gia vào các hoạt động phát triển thương hiệu, phân phối, tiếp thị và mở rộng mạng lưới bán lẻ. Bên cạnh đó, bà còn phụ trách Quỹ Vì cộng đồng IPP, qua đó tham gia các hoạt động xã hội của tập đoàn.
Dấu ấn của Tiên Nguyễn trong lĩnh vực thời trang cũng gắn với phong cách cá nhân và sự am hiểu thị trường. Từ sở thích và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang cao cấp, bà hướng tới việc xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những hướng tiếp cận mới cho hoạt động phân phối và phát triển thương hiệu.
Quá trình đảm nhiệm các vị trí quản lý tại IPPG và DAFC cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Tiên Nguyễn trong thế hệ kế nghiệp, đặc biệt ở mảng thời trang cao cấp – một trong những lĩnh vực kinh doanh nổi bật của gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn.
Thế hệ genz sở hữu khối tài sản nghìn tỷ trong ngành tài chính ngân hàng
Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001), thường được biết đến với tên Luna Nguyễn, là con gái lớn của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank.
Nguyễn Ngọc Mỹ Anh Trợ lý Tổng Giám đốc Văn phòng Quản trị ngân hàng Sacombank.
Ở tuổi 25, Mỹ Anh đã tham gia hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, tài chính – ngân hàng đến bóng đá.
Mỹ Anh sang Mỹ du học từ năm 2013 và theo học tại Forest Ridge School of the Sacred Heart, một trường tư thục tại bang Washington. Năm 2015, bà nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc.
Năm 2021, Mỹ Anh góp 10% vốn, tương đương 2.669 tỷ đồng, tại CTCP Thaispace – doanh nghiệp du lịch vũ trụ và khác thác các chuyến bay thương mại từ Phú Quốc. Cô từng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp này.
Đáng chú ý, Mỹ Anh ghi ấn trong mảng tài chính ngân hàng khi đảm nhiệm vị trí Trợ lý Tổng Giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng tại Sacombank vào tháng 6/2026. Đây là dấu mốc mới trong quá trình tham gia hoạt động tài chính – ngân hàng của thế hệ F2 trong gia đình bầu Thụy.
Trong lĩnh vực chứng khoán, Mỹ Anh cũng được biết đến với vai trò cổ đông lớn tại CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo các tài liệu liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, bà sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ. Với mức giá chào bán dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần này có giá trị khoảng 5.700 tỷ đồng.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính, năm 2025, Mỹ Anh được giới thiệu giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình, trở thành một trong những nữ lãnh đạo trẻ tại bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.