Những tập đoàn công nghệ có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu

Đức Huy 06:47 | 02/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phần lớn trong top 20 vẫn là các công ty công nghệ Mỹ, Apple chiếm vị trí số 1.

Theo thống kê của Statista, năm 2022, trong số 20 công ty công nghệ hàng đầu thế giới xét theo giá trị thương hiệu, Apple vẫn giữ vị trí quán quân với giá trị thương hiệu đạt 950 tỷ USD. Google đứng thứ hai với giá trị thương hiệu là 767 tỷ USD và Microsoft đứng thứ ba với 611 tỷ USD giá trị thương hiệu.

Năm 2021, Apple cũng là công ty công nghệ có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu khi tăng gần gấp đôi so với năm 2020. Trong ba năm gần nhất, Apple đạt doanh thu cao kỷ lục 275 tỷ USD tại năm 2020. Đến nay, phần lớn doanh thu Apple đến từ việc bán iPhone. Ngoài ra, công ty cũng tăng doanh thu qua các dịch vụ, thiết bị đeo, smarthome và phụ kiện.

Ngoài Apple, các công ty công nghệ hàng đầu khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kể trong những năm gần đây. 5 “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ gồm: Google, Amazon, Facebook, Apple và Microsoft (GAFAM), có số lượng người dùng lên tới hàng tỷ, với giá trị thị trường hơn 4.000 tỷ USD.

Trong top 20 cũng có những cái tên quen thuộc với người dùng Việt Nam như Nvidia, Netflix, Adobe, IBM, Qualcom, Intel,…