Níu kéo tình cảm không được, nam thanh niên đâm tình địch tử vong ngay trước mặt người yêu cũ

14:38 | 07/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau cuộc hẹn để nói chuyện rõ ràng, Huy bất ngờ cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh Q. tử vong khi không níu kéo được tình cảm với người yêu cũ.
Tin tức mới nhất ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 2001, trú tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Giết người.
 
Được biết, Huy là người gây án khiến một thanh niên tử vong, mới xảy ra trên địa bàn thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế) chiều 6/12 vừa qua. Nạn nhân là anh D.V.Q (SN 1998, trú tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế). 
 
Thanh niên đâm tình địch tử vong ở Bắc Giang
Ảnh minh họa
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 ngày 6/12, đối tượng Nguyễn Văn Huy đã dùng dao bấm đâm liên tiếp vào bụng và đùi anh Q. tại phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương. Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, nạn nhân vẫn tử vong vào 13h30 cùng ngày do vết thương quá nặng. 

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân ban đầu dẫn tới án mạng là do mâu thuẫn tình cảm. Anh Q. cho rằng Huy đang cố làm phiền người yêu mình (cũng là người yêu cũ của Huy) nên đã gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng. 
 
Khi được Huy hỏi về việc lựa chọn người mới hay người cũ, cô gái đã chọn Q. Do quá tức giận, thanh niên 19 tuổi đã dùng dao đâm tình địch tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 
 
Thanh niên đâm tình địch tử vong ở Bắc Giang
Ảnh minh họa
 
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành truy bắt kẻ gây án. Sau nhiều giờ truy tìm, Huy đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Lạng Sơn. 
 
Chủ tịch UBND xã Tân Trung cho biết, Huy là con út trong gia đình bình thường, phía trên có một người anh trai, bố mẹ khá hiền lạnh. Thanh niên này chưa từng có tiền án tiền sự, nên khi gây án khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
 
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
 
 
Tiểu Long