Nước lũ đột ngột dâng ở Hội An, đường phố ngập sâu gần 1m

10:41 | 07/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nước lũ trên sông Hoài dâng cao làm ngập một số tuyến đường ở Hội An (Quảng Nam) vào sáng nay.
Nước lũ dâng tại Hội An sáng nay
Nước lũ dâng tại Hội An sáng nay. Ảnh Vnexpress
 
Báo Vnexpress đưa tin vào khoảng 10h sáng lũ trên thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên sông Hoài dâng cao, nhiều tuyến phố tại Hội An đã ngập chìm trong nước.
 
Cụ thể như các đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu (TP Hội An) ngập sâu gần 1 m, nước đục gầu. Lũ lên tràn vào nhiều nhà dân và cửa hàng buôn bán hai bên phố.
  
Đường Nguyễn Thái Học và nhiều tuyến đường ven sông Hoài ngập sâu 50 cm. "Từ đầu tháng 10 đến nay, mưa lũ liên miên, gây ngập liên tục, tôi đã chủ động đưa tài sản lên cao trú tránh và không dọn xuống", ông Nguyễn Văn Toàn, phường Minh An trả lời trên trên báo Vnexpress.
 
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch TP Hội An thông tin trên Vnexpress rằng, nước lũ ở Hội An sáng nay ghi nhận ở mức báo động II (1,5 m); dự báo đạt đỉnh ở mức 1,8m và rút xuống.
 
"Đây là đợt lũ nhỏ, hiện trên thượng nguồn sông Thu Bồn đã hết mưa, các thủy điện giảm xả nước qua tràn", ông Hùng nói và cho biết đầu tháng 10 đến nay, Hội An năm lần bị nước lũ dâng, gây ngập nhiều tuyến đường.
 
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 19h ngày 5 đến 4h ngày 7/11 trên địa bàn mưa to; lượng mưa đo được tại Trà My 451 mm, Hiệp Đức 266 mm, Tiên Phước 232 mm, Phước Sơn 194 mm, Hội An 88 mm.
 
Nước từ thượng nguồn đổ về lòng hồ nên một số hồ thủy điện tiết xả lũ. Trong đó, thủy điện sông Tranh 2, thời điểm xả qua tràn cao nhất lưu lượng trên 3.000 m3/s.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 7-11, lũ trên hạ lưu các sông ở Quảng Nam khả năng đạt đỉnh, sau đó xuống. Cảnh báo sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp tại các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.
 
Hải An (t/h)