Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Quốc hội
Sáng 10/11, sau khi tiến hành quy trình nhân sự, Quốc hội đã tiến hành bầu ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.
Như vậy, với sự kiện toàn nhân sự này, hiện Quốc hội khoá XV có Chủ tịch là ông Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội là: ông Nguyễn Khắc Định, ông Nguyễn Đức Hải, ông Trần Quang Phương, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Vũ Hồng Thanh, ông Lê Minh Hoan và ông Đỗ Văn Chiến.
Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).
Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, là người dân tộc Sán Dìu, quê ở xã Sơn Thuỷ, tỉnh Tuyên Quang. Ông có trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII; Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII; Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV, XV.
Ông Chiến từng có thời gian dài công tác tại quê nhà Tuyên Quang và giữ một số vị trí lãnh đạo quan trọng như: Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, Phó Trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Yên Sơn, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh.
Từ tháng 8/2011 - 2/2015, ông được phân công công tác tại tỉnh Yên Bái (cũ) và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ.
Từ tháng 2/2015 đến trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Quốc hội vào ngày 4/11 vừa qua, ông Đỗ Văn Chiến đã kinh qua nhiều vị trí như: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam.