Ông lớn Thái Lan Amata làm khu công nghiệp gần 5.000 tỷ cạnh cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang
Tháng 5/2025, UBND tỉnh và CTCP Đại Chúng Amata VN (thuộc Tập đoàn Amata) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) để doanh nghiệp nghiên cứu và có thể đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh, gồm các KCN, khu đô thị - thành phố thông minh, dịch vụ logistics, thương mại...
Đến tháng 12 cùng năm, địa phương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư KCN Amata City Phú Thọ, doanh nghiệp dự án là CTCP Đô thị Amata Phú Thọ.
Trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang lấy ý kiến tham vấn, chủ đầu tư cho biết KCN Amata City Phú Thọ còn có tên gọi là KCN Đoan Hùng, quy mô khoảng 476 ha, nằm trên địa bàn các xã Đoan Hùng và Tây Cốc.
Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên diện tích hơn 239 ha, giai đoạn 2 hơn 236 ha. Khi triển khai sẽ tiến hành thu hồi đất của 954 hộ dân hai xã.
Hiện trạng khu đất dự án có khoảng 109 ha đất rừng sản xuất; 50 ha đất ở; gần 53 ha đất trồng cây lâu năm; hơn 42 ha đất trồng lúa... Giao thông đối ngoại có cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang chạy dọc ranh giới phía đông. Tiếp giáp phía nam có tuyến ĐT.70.
Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí hơn 343 ha cho các công trình nhà máy, xí nghiệp với mật độ xây dựng tối đa 70%, cao không quá 5 tầng. Đất dịch vụ bố trí hai lô đất, cao tối đa 9 tầng.
Chủ đầu tư cho biết, giai đoạn 1 dự án sẽ triển khai đến năm 2029, giai đoạn 2 triển khai trong 2029 - 2033. tổng mức đầu tư hơn 4.887 tỷ đồng.
KCN Amata Phú Thọ nằm tiếp giáp Cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang).
Amata Phú Thọ được thành lập vào 25/12/2025 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Amata VN Public Company Limited là công ty mẹ nắm 99,998% tỷ lệ sở hữu.
Amata được thành lập năm 1989 và có trụ sở chính tại Bangkok, Thái Lan. Doanh nghiệp là nhà phát triển khu công nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Amata chính thức niêm yết trên Sở GDCK Thái Lan từ năm 1997. Đây cũng là tập đoàn niêm yết lớn nhất của Thái Lan trong lĩnh vực bất động sản KCN.
Amata tham gia vào thị trường bất động sản KCN Việt Nam từ năm 1994 với KCN Amata 700 ha tại Biên Hòa, Đồng Nai. Sau dự án này, Amata xin đầu tư dự án thứ hai là Amata City Long Thành với quy mô 1.265 ha gồm khu công nghệ cao, khu dịch vụ, đại đô thị.
Tại Quảng Ninh, Amata đầu tư KCN Sông Khoai 714 ha ở khu vực Quảng Yên cũ. Dự án được triển khai theo 5 giai đoạn, hoàn thành vào năm 2026 với tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, đến nay đã thu hút 22 nhà đầu tư thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 3 tỷ USD.
Thời gian gần đây, Amata liên tục xúc tiến dự án mới ở các địa phương trên cả nước.
Tháng 12/2025, Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam đã tới Ninh Bình đề nghị tìm hiểu toàn diện môi trường đầu tư, cơ chế chính sách, tiềm năng, định hướng phát triển hệ thống KCN tại đây. Qua đó làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn. Amata quan tâm đến mô hình KCN xanh, KCN gắn với đô thị - dịch vụ - logistics, có khả năng kết nối hạ tầng liên vùng và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đầu tháng 11/2025, UBND TP HCM đã có buổi làm việc với Tập đoàn Amata. Doanh nghiệp cam kết đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong thời gian tới, phần lớn nguồn vốn này sẽ được dành cho việc phát triển các KCN, đặc biệt là các dự án công nghệ cao và logistics.
Tập đoàn mong muốn phát triển một KCN - đô thị - dịch vụ tại khu vực huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (quy mô hơn 3.800 ha, tổng vốn tối thiểu 180 triệu USD). Dự án sẽ thực hiện theo mô hình KCN - đô thị thông minh. Amata đã hợp tác với một đơn vị tư vấn Nhật Bản để nghiên cứu tính khả thi, quy hoạch tổng thể và đề nghị TP HCM hỗ trợ xúc tiến, kết nối, hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Cũng trong tháng 11/2025, Ban Quản lý các KCN, Khu kinh tế Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận và đang xử lý hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư KCN Long Bình (Amata) giai đoạn IIIB của CTCP Đô thị Amata Biên Hòa - công ty con CTCP Đại chúng Amata VN. Dự án có diện tích đất sử dụng 26,7 ha, là phần mở rộng của KCN Amata hiện hữu, dự kiến đưa vào khai thác trong quý IV/2026.