‘Ông trùm' đứng sau sàn tiền số ONUS

Đức Huy 15:39 | 23/03/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Eric Vương là mối liên kết giữa ONUS và một công ty đang niêm yết trên sàn.

Tối 20/3, người dùng nền tảng giao dịch tài sản số ONUS tại Việt Nam bất ngờ mất toàn quyền truy cập vào ứng dụng. Sự cố này không chỉ khóa chặt tài sản lưu ký của nhà đầu tư cá nhân trên nền tảng.

Giữa thời điểm khủng hoảng, vai trò của nhân vật đứng sau sàn tiền số này, ông Vương Lê Vĩnh Nhân, hay còn được biết đến với tên gọi Eric Vương lại được nhắc đến.

Ông Nhân sinh năm 1984 tại Cần Thơ. Theo hồ sơ cá nhân, trình độ học vấn của ông là Dược sĩ, tốt nghiệp tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông lại rẽ hướng hoàn toàn sang lĩnh vực tài chính công nghệ (Fintech) và chuỗi khối (Blockchain).

Eric Vương. Ảnh: HVA.

Quá trình công tác của ông Nhân trong lĩnh vực tài chính bắt đầu từ năm 2009 khi ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Trustpay, vị trí mà ông vẫn nắm giữ cho đến nay.

Giai đoạn này, ông đồng thời là Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của VNDC.IO – tổ chức phát triển đồng tiền stablecoin VNDC. Đây chính là viên gạch nền móng đầu tiên cho sự ra đời của nền tảng ONUS sau này.

Bước sang thập kỷ tiếp theo, mạng lưới hoạt động của ông mở rộng sang lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp.

Ngày 16/5/2020, ông Nhân trở thành Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA). Đến ngày 4/3/2022, ông tiếp tục tham gia đồng sáng lập và giữ chức Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO.

Nền tảng ONUS chính thức ra mắt vào tháng 3/2020, thời điểm thị trường tiền số bắt đầu phổ biến tại Việt Nam. Dù đặt trụ sở tại Singapore, ban lãnh đạo của nền tảng chủ yếu là người Việt và khách hàng mục tiêu là thị trường trong nước.

Tiền thân của ONUS là đơn vị cung cấp stablecoin VNDC neo giá theo đồng Việt Nam (VND).

Đến cuối năm 2021, nền tảng này trải qua đợt tái định vị thương hiệu, chuyển đổi từ VNDC thành ứng dụng đầu tư tài chính và tiền mã hóa ONUS với mục tiêu mở rộng quy mô quốc tế.

Hệ sinh thái dịch vụ được mở rộng, cung cấp đa dạng các tính năng như hoán đổi token (swap), thị trường tương lai, giao dịch đòn bẩy, giao dịch trực tiếp giữa người dùng (P2P), và khóa token nhận thưởng (staking).

Không dừng lại ở việc phục vụ nhà đầu tư cá nhân, ONUS tự xây dựng mạng lưới blockchain riêng mang tên ONUSChain. Nền tảng này hoạt động như một nơi lưu ký phi tập trung, cung cấp thanh khoản cho các ứng dụng Web3 và dự án mới.

Về quy mô, tính đến năm 2025, nền tảng ghi nhận hơn 4 triệu người dùng trong và ngoài nước.

Theo phát ngôn của ông Eric Vương vào cuối năm 2025, sàn giao dịch này đã đạt hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, sở hữu 4 giấy phép hoạt động quốc tế và hệ thống có năng lực xử lý 300.000 giao dịch mỗi giây.

Tuy nhiên, quá trình vận hành của ONUS cũng từng ghi nhận sự cố bảo mật. Cuối năm 2021, hacker công bố đánh cắp dữ liệu của hơn 1,92 triệu tài khoản từ ONUS, trong đó 90% là dữ liệu của người dùng Việt Nam.

Sự liên kết giữa các doanh nghiệp do ông Vương Lê Vĩnh Nhân điều hành thể hiện rõ nét thông qua HVA Group. HVA đóng vai trò là nhà đầu tư chiến lược của ONUS.

Đến tháng 9/2025, với vai trò Chủ tịch HĐQT HVA, ông Nhân tiếp tục thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX. Doanh nghiệp này được định hướng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch theo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng lưu tâm là vốn điều lệ của DNEX chỉ được đăng ký ở mức 2 tỷ đồng, một con số cách biệt rất lớn so với mức 10.000 tỷ đồng theo quy định đối với mô hình này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HVA của Đầu tư HVA đang cho thấy những biến động tiêu cực. Sau nửa đầu tháng 3/2026 ghi nhận các phiên tăng điểm, đến cuối tuần xảy ra sự cố của ONUS, thị giá HVA đã giảm hơn 12%, đóng cửa ở mức 12.300 đồng/cổ phiếu.

Đây là mức giá thấp nhất của mã chứng khoán này trong vòng 8 tháng qua, đi kèm với mức thanh khoản thấp, khối lượng giao dịch bình quân trong một năm gần đây chỉ đạt gần 90.000 đơn vị mỗi phiên.

Câu hỏi về việc khắc phục sự cố kỹ thuật của ứng dụng ONUS và trách nhiệm giải trình của ban lãnh đạo, đứng đầu là ông Vương Lê Vĩnh Nhân, đối với tài sản của hàng triệu nhà đầu tư hiện vẫn đang bị bỏ ngỏ.