Ông Trump ấn định thuế quan 19%, Philippines vẫn muốn đàm phán để hạ xuống 15%

Giang 15:30 | 24/07/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mỹ đã công bố thỏa thuận thương mại với Philippines vào ngày 22/7, nhưng Philippines vẫn sẽ nỗ lực để đạt được mức thuế quan tốt hơn.

Ông Jose Manuel Romualdez, Đại sứ Philippines tại Mỹ. (Ảnh;: Getty Images).

Ông Jose Manuel Romualdez, Đại sứ Philippines tại Mỹ, cho biết chính phủ nước này sẽ nỗ lực đàm phán để thuyết phục Washington giảm thuế quan từ mức 19% xuống 15%.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào ngày 23/7, ông nói: “Chúng tôi vẫn có thể cải thiện vấn đề thuế quan. Hôm nay, Tổng thống Trump cho biết thuế đối ứng thấp nhất là 15%, do đó chúng tôi hy vọng thuế quan áp dụng với hàng hóa Philippines có thể giảm xuống mức này”.

Trước đó, tại một hội nghị AI ở thủ đô Washington vào cùng ngày, ông Trump cho hay: “Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế đơn giản, trực diện từ 15% đến 50%... Chúng tôi có danh sách 50 quốc gia vì chúng tôi không có mối quan hệ tốt đẹp với các nước đó”.

Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại với Philippines vào ngày 22/7 sau khi gặp gỡ Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng. Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế đối ứng 19% với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này.

Cũng trong ngày hôm đó, chủ nhân Nhà Trắng thông báo Mỹ đã đạt thỏa thuận lớn với Nhật Bản và cho biết thuế quan đối ứng với hàng hoá từ đồng minh thân cận này sẽ giảm còn 15%.

Mức thuế mới mà ông Trump công bố với Philippines chỉ thấp hơn một chút so với con số 20% mà Nhà Trắng đề xuất hồi đầu tháng này. Hồi tháng 4, khi ông Trump lần đầu công bố thuế quan đối ứng, mức thuế đề xuất với Philippines còn thấp hơn nữa - 17%.

Các mức thuế đối ứng mới của Mỹ sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/8. Đại sứ Romualdez khẳng định: “Chúng tôi vẫn còn thời gian để đàm phán thuế quan với Mỹ”. Ông nói thêm rằng hai nước vẫn cần thảo luận thêm về chi tiết của thỏa thuận thương mại.

Ngoài ra, khi công bố thỏa thuận với Philippines trên mạng xã hội vào ngày 22/7, ông Trump tuyên bố Philippines sẽ mở cửa thị trường và không đánh thuế quan lên hàng hóa Mỹ.

Nhưng sau đó, Tổng thống Marcos Jr. nói rằng thuế suất 0% sẽ chỉ áp dụng với một số sản phẩm nhất định như ô tô, đồng thời nước này có kế hoạch tăng cường nhập khẩu dược phẩm, cũng như các sản phẩm đậu nành và lúa mỳ của Mỹ.