Ông Trump cân nhắc khả năng tấn công Iran, yêu cầu 'đầu hàng vô điều kiện'

Khả Nhân 08:28 | 18/06/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo các quan chức chính phủ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng tấn công Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Iran và Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc có nên tấn công quân sự vào Iran hay không khi ông yêu cầu nhà lãnh đạo nước này, Đại giáo chủ Ali Khamenei, “đầu hàng” trong cuộc chiến với Israel.

Theo chia sẻ của giới chức Mỹ với NBC News hôm 17/6, Mỹ tấn công Iran là một trong những lựa chọn mà ông Trump đang cân nhắc sau cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu tại Phòng Tình huống Nhà Trắng.

Cuộc họp diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, chỉ vài giờ sau khi ông Trump cảnh báo ông Khamenei rằng Mỹ biết “chính xác nơi ông ta ẩn náu”.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt. Ông ta là một mục tiêu dễ dàng nhưng đang an toàn tại nơi ẩn náu. Chúng tôi sẽ không tiêu diệt ông ta, ít nhất là không phải bây giờ”.

“Nhưng chúng tôi không muốn thấy tên lửa bắn vào dân thường hoặc binh lính Mỹ”, ông chủ Nhà Trắng lưu ý.

Trong bài đăng tiếp theo, ông Trump đã nói rõ điều mình muốn từ Iran: “Đầu hàng vô điều kiện!”

Chính quyền ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ không trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào cuối tuần trước. Cuộc tấn công này chính là khởi đầu cho 5 ngày bắn trả giữa hai quốc gia Trung Đông.

Tuy nhiên, những bình luận mới nhất của ông Trump cho thấy Mỹ sẵn sàng đe doạ can thiệp quân sự trực tiếp vào Iran.

Theo CNBC, lời đe doạ của Tổng thống Mỹ đối với ông Khamenei xuất hiện khoảng hai ngày sau khi truyền thông đưa tin ông Trump đã từ chối một kế hoạch của Israel nhằm ám sát vị đại giáo chủ.

Hôm 16/6, New York Times đưa tin ông Trump đang cân nhắc liệu có nên giúp Israel phá huỷ cơ sở làm giàu uranium ngầm của Iran tại Fordo hay không. Cuộc tấn công chỉ có thể thực hiện bằng quả bom “bunker buster” lớn nhất của Mỹ.

Nhà Trắng không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC về thông tin của New York Times hoặc các câu hỏi khác liên quan đến những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Israel - Iran.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trượt dốc trong phiên 17/6 khi căng thẳng địa chính trị gia tăng. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất gần 300 điểm (tương đương 0,7%), S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,8% và 0,9%.

Giá dầu thô giao sau tăng gần 4,3% lên gần 75 USD/thùng.

Giữa lúc đó, Lầu Năm Góc đang điều động thêm tàu chiến và một tàu sân bay khác đến Trung Quốc, NBC News đưa tin. Trước đó, Mỹ đã triển khai khí tài quân sự đến khu vực này để giúp Israel bắn hạ tên lửa và đạn pháo của Iran.