Phẫn nộ 'nữ quái' trộn cần sa vào trà sữa bán cho khách du lịch ở Đà Lạt

19:45 | 19/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dung khai học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay pha trộn với trà sữa bán kiếm lời với giá 150 - 200 ngàn đồng/chai. Đối tượng mua chủ yếu là thanh niên và du khách tại Đà Lạt.
Trưa 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP. Đà Lạt đang tạm giữ Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi, ngụ phường 8, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi trộn cần sa vào trà sữa bán kiếm lời.
 
Trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra chiếc ôtô BKS 49A -389.97 đang dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (Phường 3, TP Đà Lạt).
 
Vụ trộn cần sa vào trà sữa bán cho khách du lịch ở Đà Lạt
Nguyễn Thị Thái Dung tại thời điểm bị bắt quả tang khi đi giao trà sữa

Đối tượng Dung là người điều khiển chiếc xe. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện sau cốp xe có 1 thùng xốp chứa 15 chai trà sữa nghi có chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhanh, cả 15 chai trà sữa này đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy.

Khai với công an, Nguyễn Thị Thái Dung khai nhận, học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay pha trộn với trà sữa bán kiếm lời.
 
Vụ trộn cần sa vào trà sữa bán cho khách du lịch ở Đà Lạt
Số lượng trà sữa dương tính với ma túy được phát hiện

Mỗi ngày, Dung bán khoảng 20 chai với giá từ 150 - 200 ngàn đồng/chai 500ml bằng cách đăng quảng cáo trên facebook và qua bạn bè giới thiệu. Người mua chủ yếu là những thanh niên trên địa bàn, trong đó có cả khách du lịch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.
 
Trước đó ngày 3/3, tổ công tác của Công an xã Ea Tân (H.Krông Năng Đắk Lắk) phát hiện trong rẫy cà phê của hộ bà Võ Thị Nga (44 tuổi, trú thôn Quang Trung, xã Ea Tân) có trồng nhiều cây cần sa.

Công an xã phối hợp với lực lượng Công an H.Krông Năng tiến hành nhổ bỏ, thu giữ tổng cộng 375 cây cần sa (cao từ 30 cm đến 1,6 m) trong khu rẫy trên. Bước đầu, bà Nga khai nhận bà xin hạt giống cần sa về trồng lấy lá cho gà ăn để phòng dịch bệnh.
 
Cũng trên địa bàn xã Ea Tân hồi tháng 2 vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện tại vườn nhà ông Hà Hoàng Hải (trú thôn Ea Chăm, xã Ea Tân) trồng trái phép 132 cây cần sa xen với cây tiêu. Các hộ này đều khai trồng cần sa để sử dụng cho gà ăn phòng dịch bệnh. Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
 
 
Hà Ly