Quân đội, lực lượng Quân khu 5 thức trắng đêm cưa cây, mở đường vào vùng sạt lở ở Quảng Nam

09:36 | 29/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, lực lượng Quân khu 5 đã thức trắng đêm cưa cây, mở đường.
Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân Khu 5 được chỉ đạo dẫn đầu đoàn công tác của Quân Khu 5 di chuyển đến hiện trường vụ lở đất kinh hoàng tại 2 xã Trà Leng và Trà Vân, thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trên đường đến xã Tam Thái, thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng cửa cơn bão số 9, nhiều cây cối bị gãy đổ, nằm la liệt trên đường, làm cản trở việc di chuyển và tiếp cận hiện trường của đoàn công tác.
 
Quân khu 5 thức trắng đêm mở đường vào vùng sạt lở Quảng Nam
Vị trí điểm sạt lở đất tại 2 xã Trà Leng và Trà Vân tại tỉnh Quảng Nam
 
Quân khu 5 thức trắng đêm mở đường vào vùng sạt lở Quảng NamTrung tướng Nguyễn Long Cáng chỉ đạo thông tuyến trong đêm
 
Do đây được nhận định là con đường chính để dẫn tới hiện trường, Trung tướng Nguyễn Long Cáng đã chỉ đạo lực lượng công binh cưa cây, thông đường, nhanh chóng vận chuyển trang thiết bị, máy móc, khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường. Theo nhận định, từ xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, di chuyển tới xã Trà Leng, Trà Vân, huyện Nam Trà My, đoạn đường cần đi còn khá xa, trên đường dự kiến vẫn còn nhiều cây cối và cột điện đổ rạp do bão số 9.
 
Trung tướng Nguyễn Long Cáng chia sẻ với VTC, ông cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở đất kinh hoàng tại địa phận huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Tư lệnh Quân khu 5 đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Bộ Quốc Phòng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam để nhanh chóng lên phương án tìm kiếm người mất tích.
 
Quân khu 5 thức trắng đêm mở đường vào vùng sạt lở Quảng Nam
Quân khu 5 thức trắng đêm mở đường vào vùng sạt lở Quảng Nam
 
Lực lượng công binh tham gia vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn hiện đã huy động được khoảng 80 cán bộ và chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh 270. Ngoài ra, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thông tin, trinh sát cũng được huy động để nhanh chóng thông tuyến, tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.
 
Trong đêm, khi di chuyển vào vùng sạt lở đã phát hiện nhiều điểm cần tiến hành thông tuyến: do cây cối đổ rạp sau bão số 9, do sạt lở nhỏ cản đường. Hiện, xe múc đã tiếp cận được đến điểm sạt lở đầu tiên của vụ lở đất kinh hoàng tại Quảng Nam này.
 
Quân khu 5 thức trắng đêm mở đường vào vùng sạt lở Quảng Nam
 
Quân khu 5 thức trắng đêm mở đường vào vùng sạt lở Quảng Nam
 
Phó Thủ tướng chỉ đạo cứu hộ vụ sạt lở khiến 53 người bị vùi lấp tại Quảng Nam
 
 
Thùy Dương