Quỹ đầu tư hàng đầu Đông Nam Á thua lỗ nặng khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam

15:56 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau 13 năm tham gia vào thị trường chứng khoán Việt NamLionGlobal Vietnam Fund - quỹ đầu tư hàng đầu Đông Nam Á thua lỗ nặng.
LionGlobal Vietnam Fund: quỹ đầu tư hàng đầu Đông Nam Á thua lỗ nặng sau 13 năm tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
Quỹ đầu tư hàng đầu Đông Nam Á thua lỗ nặng khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam - ảnh 1
 
LionGlobal Vietnam Fund đầu tư vào Việt Nam từ 2/2/2007, được xem là giai đoạn nở rộ của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi gia nhập vào tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong bối cảnh sôi động đó, không chỉ nhà đầu tư trong nước mà nhà đầu tư ngoại cũng ồ ạt đổ tiến vào chứng khoán Việt Nam, giúp chỉ số VN-Index lên gần 1.200 điểm vào giữa tháng 3/2007.
 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt suy thoái kinh tế năm 2008 đã khiến thị trường chứng  khoán Việt Nam giảm sâu, có lúc VN-Index chỉ còn khoảng 235 điểm vào năm 2009. Phải đến hơn một thập kỷ sau (năm 2018), VN-Index mới có thể trở lại cột mốc đỉnh cao 1.200 điểm. 
 
Quỹ đầu tư hàng đầu Đông Nam Á thua lỗ nặng khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam - ảnh 2
Hiệu suất danh mục quỹ âm sau 13 năm làm tại Việt Nam
 
Trong 13 năm qua, quỹ vẫn duy trì đầu tư vào Việt Nam dù không đạt hiệu quả như mong đợi. Cho đến hết tháng 9/2020, NAV/Shares LionGlobal Vietnam Fund đạt 0,695 SGD (đô la Singapore), giảm 2,6% so với thời điểm bắt đầu hiện diện tại Việt Nam. 
 
Tại ngày 30/9, quy mô danh mục LionGlobal Vietnam Fund có giá trị 123,5 triệu SGD, tương đương 2.100 tỷ đồng. Trong đó, VNM là khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 15,5%.
 
Xét về nhóm ngành, bất động sản đang là nhóm có tỷ trọng lớn nhất của LionGlobal Vietnam Fund với 24,1%, tiếp theo là hàng tiêu dùng (23%), tài chính (12,4%)… 
 
Khánh Linh
 

ĐỌC NHIỀU