Ronaldo lập cú đúp vào lưới tuyển Pháp, sánh ngang với kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại Ali Daei

10:24 | 24/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hai bàn thắng vào lưới ĐT Pháp đã giúp Cristiano Ronaldo vươn lên trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới cấp đội tuyển quốc gia.

Highlight Bồ Đào Nha vs Pháp:

Nguồn: Kplus Sports

Bồ Đào Nha đã cầm hòa ĐT Pháp 2-2 ở lượt cuối bảng F EURO 2020, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở trận đấu này, Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp trên chấm phạt đền để thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng.

Ronaldo lập cú đúp vào lưới tuyển Pháp, sánh ngang với kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại Ali Daei - ảnh 1

Ronaldo đã có 109 bàn cho Bồ Đào Nha

Theo đó, cú đúp vào lưới ĐT Pháp giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng cho Bồ Đào Nha lên con số 109. Siêu sao 36 tuổi trở thành một trong hai chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới ở cấp độ ĐTQG, sánh ngang với thành tích của huyền thoại Ali Daei người Iran. Với việc Bồ Đào Nha đã giành vé đi tiếp tại EURO năm nay, việc Ronaldo vượt qua Ali Daei có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Theo thống kê, 109 bàn của Ronaldo ghi cho Bồ Đào Nha được phân bổ như sau: 31 bàn ở vòng loại World Cup, 31 bàn ở vòng loại EURO, 19 bàn ở các trận giao hữu, 7 bàn ở các VCK World Cup, 14 bàn ở các VCK EURO, 5 bàn ở UEFA Nations League và 2 bàn ở Confederations Cup.

Trên lý thuyết, Messi và Neymar là có khả năng tiệm cận được kỷ lục của Ronaldo trong số các cầu thủ đang còn thi đấu. Hiện tại, Messi đang có 74 bàn cho Argentina, còn Neymar ghi được 68 bàn trong màu áo Brazil. Tuy nhiên, Messi đã 34 tuổi và không còn nhiều thời gian cho ĐTQG.

Cho đến thời điểm này, Ronaldo đã và đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục ghi bàn từ cấp độ CLB đến ĐTQG. Siêu sao 36 tuổi là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Real Madrid (311) và Bồ Đào Nha (109), nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League (133), nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ EURO (14) và nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới (793).

Chưa hết, Ronaldo hiện đã ghi được 5 bàn thắng tại EURO 2020. Siêu sao 36 tuổi vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới giải đấu năm nay.

Đối thủ của Bồ Đào Nha ở vòng đấu loại trực tiếp lúc 2 giờ ngày 28-6 chính là tuyển Bỉ, đội bóng toàn thắng ở vòng bảng và đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Pháp sẽ đối đầu Thụy Sĩ vào lúc 2 giờ ngày 29-6 và tuyển Đức chạm trán Anh lúc 23 giờ cùng ngày.

Xem thêm: Đức - Hungary: Goretzka tỏa sáng kéo `Cỗ xe tăng` Đức từ vực thẳm trở về | EURO 2020

Theo tcdulichtphcm