Sầu riêng Musang King của Malaysia tạo nên kỷ lục bán 60 tấn trên đất Trung Quốc

20:40 | 09/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sự kiện giờ vàng bán sầu riêng diễn ra ngày 5/10 trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng trực tuyến Trung Quốc – Malaysia. Chỉ sau 50 phút 48 giây, toàn bộ 300.000 quả sầu quả sầu riêng, tổng khối lượng 60 tấn được bán hết
Musang King được mệnh danh là vua của các dòng sầu riêng Malaysia. Loại quả này có hương thơm đậm, màu sắc bắt mắt, vị ngọt và béo đặc trưng. Tại Malaysia, loại quả này chủ yếu được trồng tại bang Pahang, nơi có thổ nhưỡng đặc biệt. Đợt mua bán là một phần của lễ hội sầu riêng Trung Quốc - Malaysia tổ chức tại Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Doanh số bán hàng kỷ lục này vừa được công bố trực tuyến tại trang web lễ hội sầu riêng. Sự kiện được tiến hành trực tuyến từ ba trang web ở Khâm Châu, Kuala Lumpur và Pahang.
 
Sầu riêng Musang King của Malaysia tạo nên kỷ lục bán 60 tấn trên đất Trung Quốc - ảnh 1
 
Musang King được mệnh danh là loại sầu riêng ngon nhất thế giới
 
Trong lễ hội lần này đã ghi nhận kỷ lục tổng cộng khoảng 60 tấn sầu riêng (300.000 trái) sầu riêng Musang King của Malaysia được khách hàng Trung Quốc đặt mua trong đúng 50 phút 48 giây, với doanh số ghi nhận khoảng 100 triệu nhân dân tệ (341 tỉ đồng).
 
Ông Datuk Seri Tiong King Sing, đặc phái viên của Thủ tướng Malaysia tại Trung Quốc, cho biết ông tin tưởng rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc sẽ đóng góp không nhỏ vào thương mại song phương giữa hai nước.Nhu cầu về sầu riêng Malaysia sẽ không giảm đi. Chúng ta nên giữ cho các con số này tăng lên để đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia trên phương diện kinh tế, tài nguyên, văn hóa và chia sẻ kiến thức.
 
Sầu riêng Musang King của Malaysia tạo nên kỷ lục bán 60 tấn trên đất Trung Quốc - ảnh 2
 
Người Trung Quốc tạo nên kỷ lục tiêu thu sầu riêng 
 
Theo số liệu thống kê năm 2019 ông Sing đưa ra, Trung Quốc đã nhập khẩu 600.000 tấn sầu riêng trị giá 1,7 tỉ USD, trong đó có 7.700 tấn trị giá 67 triệu USD từ Malaysia. Bất chấp sự bùng phát của dịch COVID-19. Trước đó vào năm 2018, Trung Quốc đã nhập khẩu 3.200 tấn sầu riêng đông lạnh, gồm loại nguyên trái và đã tách múi của Malaysia, trị giá 41 triệu USD.

Phó Chủ tịch Khu công nghiệp Khâm Châu Trung Quốc - Malaysia, Datuk Beh Hang Kong, cho biết đang tìm hiểu khả năng thành lập một trung tâm sầu riêng của Malaysia trong khu công nghiệp này, tích hợp đủ thứ từ chuỗi cung ứng, hậu cần, chế biến, bao bì nhãn mác cho đến một chợ sầu riêng cố định.

Một kết quả nghiên cứu thị trường do thương vụ Malaysia tiến hành tại "Đất Nước tỷ Dân" cho thấy, mới chỉ có khoảng 3% dân số Trung Quốc được dùng sầu riêng Musang King của Malaysia và đánh giá quy mô thị trường này có thể lên tới 1 tỷ USD.

Xem Thêm: Sầu riêng Việt Nam được đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu sang Australia

Nguyễn Dung

ĐỌC NHIỀU