S&P 500 đứt chuỗi tăng kéo dài 7 ngày khi rủi ro xuất hiện tứ bề

Minh Quang 07:05 | 08/10/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các chỉ số chính đều quay đầu giảm trong phiên 7/10 do áp lực từ cổ phiếu Oracle và tình trạng đóng cửa của chính phủ Mỹ.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 7/10, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,38% xuống 6.715 điểm, chấm dứt chuỗi 7 ngày tăng liên tiếp.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite trượt 0,67%, chốt phiên với 22.788 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng mất 92 điểm, tương đương 0,2%, kết phiên ở mức 46.603 điểm.

 

Oracle dẫn đầu đà giảm của cổ phiếu công nghệ sau khi The Information đưa tin công ty phần mềm này đang ghi nhận biên lợi nhuận thấp hơn nhiều từ mảng kinh doanh đám mây so với ước tính hiện tại của các nhà phân tích.

Đồng thời, The Information còn cho biết Oracle đang thua lỗ trong một số hợp đồng cho thuê chip Nvidia. Cổ phiếu Oracle mất 2,5%, khiến Nasdaq Composite chạm mức thấp nhất trong phiên do tin tức này.

"Thị trường đang dành nhiều sự quan tâm đến chi phí tài sản cố định (CAPEX) và các doanh nghiệp tiên phong hoặc có khả năng tìm nguồn cung công nghệ cần thiết để tăng lợi nhuận trong lĩnh vực AI", ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia của Ameriprise, nói với CNBC.

“Đến một lúc nào đó, các nhà đầu tư sẽ nhìn vào số tiền đang được chi tiêu và tự hỏi, ‘Lợi nhuận là bao nhiêu?’”, ông nói tiếp.

“Điều này không đồng nghĩa AI đang ở trong bong bóng. Đây có thể là cơ hội để nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng một chút, đặc biệt là về kết quả và lợi nhuận từ số tiền khổng lồ đang được đổ vào AI hiện nay”, ông tiếp tục.

 

Khả năng chính phủ Mỹ mở cửa trở lại đã bị dập tắt vào ngày 6/10 sau khi Thượng viện không thông qua dự luật ngân sách của Hạ viện lần thứ 5.

Dự luật này từng được kỳ vọng sẽ tài trợ cho chính phủ đến ngày 21/11. Ít nhất 8 nghị sĩ Dân chủ cần phải tham gia cùng với Đảng Cộng hòa để đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua dự luật.

Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về việc đóng cửa trong một bài đăng trên Truth Social vào tối cùng ngày.

Trong đó, chủ nhân Nhà Trắng viết rằng ông “rất vui khi được làm việc với Đảng Dân chủ về các chính sách chăm sóc sức khỏe thất bại, hoặc bất cứ điều gì khác, nhưng trước tiên, phải cho phép chính phủ mở cửa trở lại”.

Trước đó, Tổng thống Trump ám chỉ rằng các cuộc đàm phán với Đảng Dân chủ đang diễn ra và có thể  mang lại kết quả.

"Chúng tôi đang có một cuộc đàm phán với Đảng Dân chủ, có thể dẫn đến những điều rất tốt đẹp", ông phát biểu tại Phòng Bầu dục. "Và tôi đang nói về những điều tốt đẹp liên quan đến y tế”.

Tuy nhiên, phát biểu này sau đó đã bị Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer phủ nhận. Ông nói: "Nếu Đảng Cộng hòa sẵn sàng ngồi lại và thực hiện một chính sách gì đó về y tế cho các gia đình Mỹ, Đảng Dân chủ sẵn sàng biến điều này thành hiện thực”.

Sự bất ổn xung quanh việc chính phủ đóng cửa đã khiến các nhà đầu tư phải phòng hộ cho các khoản đầu tư rủi ro và chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn, khiến giá vàng tương lai lần đầu tiên chạm mốc 4.000 USD/ounce.

Việc đóng cửa, vốn đã kéo dài sang ngày thứ 7, có thể gây ra rủi ro lớn hơn cho kinh tế Mỹ. Tình trạng này không chỉ trì hoãn việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng mà một số nhân viên liên bang sẽ không được trả lương.

Tương tự, các quân nhân tại ngũ cũng sẽ không được trả lương nếu tình trạng đóng cửa không kết thúc vào giữa tuần tới. Hôm 7/10, ông Trump cho biết việc trả lương cho những người lao động đang nghỉ phép không lương "phụ thuộc vào từng trường hợp".

"Vào cuối tuần, khi những người lao động đang nghỉ không nhận được tiền lương, rồi đến tuần tới, khi quân nhân tại ngũ không nhận được tiền lương dù vẫn đang làm việc, chúng ta có thể thấy áp lực lớn hơn lên Quốc hội để đạt được một thỏa thuận nào đó", ông Saglimbene nói.

Thêm vào nỗi lo lắng của các nhà đầu tư là sự gia tăng bất ổn xung quanh chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump sau khi ông tuyên bố sẽ thảo luận về thuế quan đối với hàng hoá Canada cùng Thủ tướng Mark Carney.

Tổng thống Trump lưu ý rằng ông muốn Canada "phát triển tốt", nhưng nước này đang "cạnh tranh trong cùng lĩnh vực kinh doanh" với Mỹ.