S&P 500, Nasdaq Composite phục hồi khi Iran tuyên bố ngừng tấn công Israel
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 8/9, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% và đóng cửa ở mức 7.406 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,86%, kết thúc ở mức 25.930 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 81 điểm, tương đương 0,16%, và chốt phiên ở mức 50.786 điểm.
Cổ phiếu của Micron Technology, nhà sản xuất chip nhớ dẫn đầu đợt tăng giá gần đây của thị trường, đã phục hồi gần 10% sau khi giảm 13% vào phiên cuối tuần trước. Cổ phiếu của Nvidia và Broadcom cũng tăng giá.
ETF iShares Semiconductor tăng gần 6% trong phiên 8/9 sau khi giảm mạnh 10% vào cuối tuần trước. Các thị trường châu Á - Thái Bình Dương lao dốc trong ngày 8/9 sau đợt giảm điểm của Nasdaq Composite cuối tuần trước, với chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm, mất hơn 8% xuống còn 7.484 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,85% xuống còn 64.025 điểm. Trong khi đó, chỉ số Stoxx 600 của châu Âu giảm nhẹ.
Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà phục hồi thị trường.
Các cuộc tấn công của Iran hôm 7/9 làm dấy lên những lo ngại mới về sự ổn định của thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran. Vụ tấn công tên lửa được báo cáo diễn ra sau một bài đăng trên Twitter của Chủ tịch Quốc hội Iran MB Ghalibaf, người cho rằng việc Mỹ phong tỏa hải quân và vi phạm các thỏa thuận liên quan đến Lebanon cấu thành hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Giá dầu tăng khi Israel thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn vào các hệ thống phòng thủ chiến lược" hôm 8/9 để đáp trả các cuộc tấn công của Iran. Nhưng Tổng thống Donald Trump nói rằng Israel và Iran "đang tìm cách ngừng bắn ngay lập tức" và các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn bất chấp các cuộc tấn công. Trước đó, ông Trump đã ra lệnh cho Iran và Israel "phải ngay lập tức ngừng" tấn công.
Bộ Ngoại giao Iran sau đó nói với CNBC rằng quân đội nước này đã chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Israel. Tuy nhiên, Iran cảnh báo sẽ tái khởi động các hành động thù địch nếu Israel tiếp tục tấn công Lebanon. Sau những diễn biến trên, giá dầu West Texas Intermediate tăng 0,84% lên mức 91,30 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,25% lên 94,25 USD/thùng.
“Thị trường đang đánh giá các yếu tố xúc tác và rủi ro tiềm tàng”, ông William Northey, Giám đốc đầu tư tại U.S. Bank Asset Management, cho biết. “Những nền tảng vững chắc hiện có ở Mỹ – dựa trên sức mạnh tiêu dùng, chi tiêu, chu kỳ lợi nhuận doanh nghiệp – phần lớn đã vượt trội hơn so với những rủi ro liên quan đến xung đột Trung Đông”.
Tuy nhiên, xung đột càng kéo dài, “càng có khả năng gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế cơ bản [do] tạo ra áp lực lạm phát vượt quá trạng thái tạm thời”, ông nói thêm. Trong tuần tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát và màn IPO của SpaceX. Thương vụ này dự kiến sẽ là một trong những đợt IPO lớn nhất trong lịch sử Phố Wall và có thể là bài kiểm tra lớn nhất từ trước đến nay đối với câu chuyện định giá dựa trên AI.
“Các đợt IPO bom tấn đã đánh dấu đỉnh điểm của sự dư thừa trong các chu kỳ thị trường trước đây, vì vậy sự im lặng hiện nay có thể báo hiệu cho tâm lý thị trường”, ông Callie Cox, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ritholtz Wealth Management, cho hay. “Nhiều nhà đầu tư dường như thận trọng và hoài nghi, nhưng liệu tâm lý đó có thể tồn tại khi đợt IPO lớn nhất mọi thời đại sắp diễn ra?”